close Đăng nhập

Bất lợi cho người giữ “đô”

Từ năm 2016, tỉ giá USD/VNĐ liên ngân hàng có thể tăng giảm hằng ngày, người nắm giữ USD sẽ đối mặt với rủi ro thua lỗ
Người nắm giữ USD sẽ chịu nhiều rủi ro nếu tỉ giá được điều hành theo cơ chế mới Ảnh: TẤN THẠNH
Người nắm giữ USD sẽ chịu nhiều rủi ro nếu tỉ giá được điều hành theo cơ chế mới Ảnh: TẤN THẠNH

Ngày 31-12, tỉ giá USD/VNĐ tại các ngân hàng (NH) thương mại bất ngờ tăng trở lại sau vài ngày hạ nhiệt. Theo đó, Vietcombank, VietinBank, BIDV cùng báo giá mua vào USD ở mức 22.450 đồng và bán ra 22.540 đồng, tăng đến 40 đồng so với một ngày trước và chỉ cách mức giá trần 7 đồng; còn giá USD trên thị trường tự do từ 22.620 đồng/USD leo lên 22.660 đồng.

Ngoại tệ có thể bị “ghẻ lạnh”

Cùng ngày, NH Nhà nước đã có cuộc họp để chốt phương án bán ngoại tệ ra thị trường. Theo đó, các NH có trạng thái ngoại tệ âm trên 5% có thể tiếp tục mua USD từ NH Nhà nước, còn NH có trạng thái ngoại tệ âm 5% đến 0% nhiều khả năng được mua USD theo kỳ hạn nhất định.

Theo Thống đốc NH Nhà nước Nguyễn Văn Bình, khi áp dụng chính sách tỉ giá theo ngày, NH Nhà nước sẽ tốn ít ngoại tệ hơn rất nhiều so với hiện nay bởi khi đó người mua USD sẽ đối mặt với rủi ro tỉ giá liên tục thay đổi. Chưa kể, với lãi suất tiền gửi USD 0% và có thể âm trong thời gian tới thì người nắm giữ USD sẽ không biết được tỉ giá biến động như thế nào, có thể lỗ về lãi suất lẫn tỉ giá.

Một lãnh đạo của Vụ Chính sách tiền tệ - NH Nhà nước cho biết NH Nhà nước sẽ căn cứ vào tỉ giá giao dịch giữa các NH thương mại và biến động của USD so với các đồng tiền khác trong ngày để đưa ra tỉ giá liên NH của hôm sau. Mức tỉ giá liên NH này có thể tăng giảm theo cung cầu ngoại tệ trên thị trường. Từ đó, tỉ giá tại các NH thương mại sẽ tăng giảm theo biên độ ±3%.

Với cơ chế điều chỉnh tỉ giá liên NH tăng giảm hằng ngày, lãnh đạo một NH thương mại cho rằng những người “đánh quả” USD ngắn hạn sẽ không mặn mà nhảy vào thị trường ngoại tệ, nhờ đó giảm được nhu cầu đột biến USD thường làm cho tỉ giá nóng lên.

Theo giới phân tích, nếu tỉ giá liên NH được điều chỉnh lên xuống hằng ngày và giả sử sau 3 tháng, 6 tháng hoặc cả năm 2016, tỉ giá có thể biến động từ 3%-5% thì người nắm giữ USD vẫn không có lời vì mức sinh lời của việc gửi tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 1-6 tháng là 4%-6%, còn sinh lời của tiền gửi VNĐ kỳ hạn 12 tháng lên tới 7%/năm

Thu phí nên sòng phẳng

Cũng liên quan đến thị trường ngoại tệ, các NH hiện huy động tiền gửi USD với  lãi suất bằng 0. Với số ngoại tệ huy động được, NH có thể bán ra rồi mua vào với chênh lệch 50-100 đồng/USD, thu về lợi nhuận. Ngoài ra, NH cũng có thể cho các doanh nghiệp đủ điều kiện vay USD với lãi suất từ 3%-5%/năm. Như vậy, NH đã sử dụng vốn của khách hàng mà không phải chi trả đồng nào cho người gửi USD.

Dư luận cho rằng giả sử trong thời gian tới, NH được phép thu phí tiền gửi USD,  mức độ thiếu sòng phẳng giữa NH với người gửi USD sẽ càng tăng thêm. Vì thế, nhiều ý kiến đề xuất việc thu phí tiền gửi USD nên được triển khai giống như gửi vàng vào NH; tức là khách hàng sẽ trả phí thuê két sắt của NH để cất giữ USD, đồng nghĩa NH không được sử dụng USD của người gửi để kinh doanh .

Theo TS Lê Xuân Nghĩa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh, trên thế giới chỉ còn 3 quốc gia, trong đó có Việt Nam, còn nhận tiền gửi ngoại tệ. Do đó, chủ trương của NH Nhà nước thu phí tiền gửi USD là đúng đắn. “Năm 2016, NH Nhà nước sẽ phát triển mạnh thị trường ngoại hối, chống USD hóa và đến một lúc nào đó sẽ chấm dứt cho vay ngoại tệ. Khi đó, chúng ta có thị trường ngoại tệ với những ai được phép kinh doanh ngoại tệ. NH Nhà nước sẽ là người mua, người bán cuối cùng tạo tỉ giá hằng ngày” - ông Nghĩa nói

Huy động vốn qua chứng khoán tăng vọt

Báo cáo của Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho thấy mức vốn hóa thị trường chứng khoán năm 2015 tăng 15% so với cuối năm 2014, đạt khoảng 34% GDP. Giao dịch bình quân đạt giá trị gần 5.000 tỉ đồng/phiên. Hai sàn giao dịch có 682 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt 528.000 tỉ đồng, tăng 24% so với năm 2014. Tổng giá trị huy động vốn đạt 283.000 tỉ đồng, tăng 2% cùng kỳ, đóng góp 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Trong đó, phát hành cổ phiếu và cổ phần hóa tăng 46%.

Hoạt động đấu giá cổ phần huy động vốn cũng sôi động không kém nhờ chủ trương đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ. Đến cuối năm 2015, 2 sàn có trên 115 doanh nghiệp đấu giá cổ phần với giá trị gần 6.900 tỉ đồng, tăng gấp đôi về số lượng doanh nghiệp đấu giá so với năm 2014.

Theo NLĐ

Dữ liệu

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có NFC, doanh nghiệp giờ đây có thể mở tài khoản thanh toán và đăng ký các dịch vụ của VietinBank ngay trong lúc di chuyển, giữa giờ họp hay khi đang chờ chuyến bay. Đó là trải nghiệm mà VietinBank eFAST mang đến cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) với tính năng mở tài khoản online (eKYC).

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

Giải thưởng “Ngân hàng Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026 - Fastest Growing Corporate Bank Vietnam 2026” ghi nhận bước tiến mạnh mẽ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) về sự đổi mới, chất lượng sản phẩm dịch vụ và năng lực đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Lợi nhuận quý 2 Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều

Lợi nhuận quý 2 Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều

Ngày 21/07/2026, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 với những con số nổi bật.

Khép lại nửa đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, quý 2 đóng vai trò là tâm điểm bứt phá khi thiết lập mức đỉnh mới về lợi nhuận.

Bầu Đức lần đầu kể hết về hành trình vượt “đỉnh nợ”

Bầu Đức lần đầu kể hết về hành trình vượt “đỉnh nợ”

Tiếp nối thành công của hai tập đầu, tập 3 của The Morning Talk với sự tham gia của doanh nhân Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) mở ra cuộc đối thoại về những thăng trầm trong hành trình kinh doanh – từ vị thế người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, giai đoạn đối mặt với biến động lớn nhất trong sự nghiệp đến hành trình trở lại một cách ngoạn mục và đầy bản lĩnh. Qua đó, chương trình mang đến những góc nhìn về quản trị rủi ro, bản lĩnh của người lãnh đạo và ý nghĩa của sự đồng hành trong kinh doanh.

FPT lãi hơn 30 tỷ đồng mỗi ngày

FPT lãi hơn 30 tỷ đồng mỗi ngày

Trong 6 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 26.269 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.714 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 45% và 49% kế hoạch năm.