Bão số 1 giật cấp 10 sẽ suy yếu trước khi cập bờ

VietTimes -- Cơn bão Bolaven hình thành trong những ngày đầu năm 2018 đang suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22h ngày 4/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khu vực vùng biển các tỉnh Phú Yên - Bà Rịa Vũng Tàu, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/h), giật cấp 9.
Dự báo bão số 1 sẽ suy yếu trước khi vào bờ. Nguồn: NCHMF.
Dự báo bão số 1 sẽ suy yếu trước khi vào bờ. Nguồn: NCHMF.

Hồi 10 giờ ngày 3/1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 170km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Theo báo cáo của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tư lệnh Biên phòng, 47 tàu cùng 389 người đang hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa. Các vùng biển khác và neo đậu tại các bến có 47.143 tàu và 245.630 người.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Đến 10 giờ ngày 4/1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 130km tính từ vùng tâm bão.

Vùng biển khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 9,0 đến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Binh Thuan phat lenh cam bien khi bao so 1 vao Bien Dong hinh anh 2

Hình ảnh vệ tinh của bão số 1. Ảnh:NCHMF.


Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 22 giờ ngày 4/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Phú Yên - Bà Rịa Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần.

Theo báo cáo nhanh ngày3/1 của cơ quan thường trực BCH PCTT và TKCN Bộ Tư lệnh Biên phòng, Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang đã phối hợp với địa phương, gia đình, chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 47.190 phương tiện/246.019 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển, phòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.