Bà Xuân Oánh: Tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc được hưởng tự do hàng hải và hàng không

VietTimes -- Ngày 27/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc tiến hành huấn luyện, tập trận ở Tây Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông.
Máy bay chiến đấu J-15 cất cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Báo Thanh niên, Trung Quốc.
Máy bay chiến đấu J-15 cất cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Báo Thanh niên, Trung Quốc.

Ngày 27/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc tiến hành huấn luyện, tập trận ở Tây Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông.

Quan hệ Trung - Nga

Trước các phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin coi trọng quan hệ Trung - Nga gần đây, bà Hoa Xuân Oánh cho rằng Tổng thống Nga đã đánh giá cao quan hệ Nga - Trung và Trung Quốc rất tán thành với thái độ tích cực này.

Theo bà Oánh, hiện nay, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Nga ở mức tốt nhất trong lịch sử. Hai bên tích cực triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Hợp tác chiến lược song phương đã vượt phạm trù song phương, trở thành một nền tảng quan trọng của hòa bình, ổn định thế giới.

Trong năm 2017, Trung Quốc sẽ cùng với Nga tiếp tục củng cố và phát triển tối mối quan hệ song phương, "bảo vệ hòa bình, an ninh à ổn định của thế giới và khu vực".

Máy bay chiến đấu J-15 hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc. Ảnh: báo Thanh niên Trung Quốc.
Máy bay chiến đấu J-15 hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc. Ảnh: báo Thanh niên Trung Quốc.

Quan hệ Trung - Mỹ

Tiếp theo, gần đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký duyệt Luật trao quyền quốc phòng năm tài khóa 2017 trong đó có nội dung về giao lưu quân sự cấp cao giữa Mỹ và Đài Loan.

Đối với vấn đề này, bà Hoa Xuân Oánh đã thể hiện thái độ kiên quyết phản đối nội dung này, cho hay Trung Quốc vô cùng bất mãn.

Bà Oánh nói rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Vấn đề Đài Loan liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, thuộc công việc nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc luôn phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước dựa trên kiên trì 5 nguyên tắc chung sống hòa bình và nguyên tắc "một Trung Quốc".

Nội dung luật trên của Mỹ mặc dù không có tính ràng buộc về pháp lý, nhưng đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc 3 thông cáo chung giữa hai nước, can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, Trung Quốc không thể chấp nhận.

Bà Oánh thúc giục Mỹ tuân thủ cam kết trong vấn đề Đài Loan, tránh gây hại cho quan hệ hai nước và hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan.

Đối với quan hệ Trung - Mỹ, bà Oánh cho biết thêm, Trung Quốc và Mỹ lần lượt là nước đang phát triển lớn nhất và nước phát triển lớn nhất thế giới, hai nước có trách nhiệm quan trọng đặc biệt và lợi ích chung rộng lớn trong "bảo vệ hòa bình, ổn định của thế giới" và thúc đẩy phát triển thịnh vượng toàn cầu.

Theo bà Oánh, hai bên cần thực hiện nguyên tắc không xung đột, không đối kháng, tôn trọng nhau và hợp tác cùng thắng, từ đó tăng cường lòng tin và tập trung hợp tác, xử lý thỏa đáng bất đồng, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển lớn hơn.

Máy bay chiến đấu J-15 cất cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Báo Thanh niên, Trung Quốc.
Máy bay chiến đấu J-15 cất cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Báo Thanh niên, Trung Quốc.

Tàu sân bay Liêu Ninh

Liên quan đến việc tàu sân bay Liêu Ninh tiến hành huấn luyện ở các vùng biển thuộc Tây Thái Bình Dương hiện nay, bà Hoa Xuân Oánh nói rằng "biên đội tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc đến vùng biển Tây Thái Bình Dương tiến hành huấn luyện biển xa là một hoạt động tiến hành theo kế hoạch huấn luyện thường niên".

Theo bà Oánh, "các nước không nên thổi phồng quá mức về mục đích của hoạt động huấn luyện này, chẳng hạn không nói nhằm vào ai. Trung Quốc căn cứ vào nhu cầu phát triển của mình để đưa ra chính sách, triển khai hành động".

"Hoạt động huấn luyện này phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn quốc tế. Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc được hưởng tự do hàng hải và hàng không theo quy định của luật pháp quốc tế" - bà Oánh nói.