5 điều có thể bạn chưa biết về HTC, nhà sản xuất smartphone Android đầu tiên trên thế giới

Đây là 5 thông tin thú vị có thể bạn chưa biết về HTC, một trong những nhà sản xuất smartphone rất nổi tiếng trong quá khứ.

Lịch sử của HTC trải qua nhiều thăng trầm. Thành lập năm 1997, HTC từng là một trong những nhà sản xuất smartphone lớn nhất thị trường nhưng đã không theo kịp sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ. Kết quả là từ thế đỉnh cao năm 2011, HTC tụt dốc không phanh cả về doanh thu lẫn thị phần.

Tháng 9 năm ngoái, Google đã mua lại hầu hết bộ phận nghiên cứu và phát triển của HTC. Mới đây công ty Đài Loan buộc phải sa thải 1.500, tương đương 20% nhân viên để tiết kiệm chi phí lao động.

Thế nhưng nhìn lại quá khứ thì HTC vẫn để lại rất nhiều ấn tượng. Sau đây là 5 thông tin thú vị có thể bạn chưa biết về HTC.

Google Pixel 2 là smartphone do HTC sản xuất

Trước khi sản xuất và bán smartphone dưới thương hiệu của mình, HTC là nhà sản xuất "nhãn trắng" (white label), tức là chuyên sản xuất thiết bị cho một công ty khác để bán dưới thương hiệu riêng của họ. Các sản phẩm đầu tiên của HTC có thể kể đến HP iPAQ Pocket PC và Palm Treo 650, một trong những sản phẩm di động đầu tiên chạy Palm OS.

Năm 2002, chiếc điện thoại đầu tiên do HTC sản xuất ra đời với tên gọi là Wallaby, được bán dưới nhiều cái tên khác như O2 XDA, T-Mobile MDA, Dopod 686, Siemens SX56 và Qtek 1010.

Đến hiện tại HTC vẫn thỉnh thoảng làm smartphone cho công ty khác. Mối quan hệ với Google giúp HTC sản xuất một số thiết bị cho công ty trong nhiều năm qua như Nexus One, mới đây thì có Pixel, Pixel XL và Pixel 2.

HTC chính là nhà sản xuất của chiếc smartphone Android đầu tiên trên thế giới, HTC Dream (T-Mobile G1) vào năm 2008. Theo Android Authority, thiết bị được đánh giá khá cao, đạt doanh số 1 triệu máy trong năm đầu tiên.

Nhưng công ty Đài Loan cũng từng tung ra chiếc điện thoại đầu tiên chạy Windows Mobile năm 2002 mang tên HTC Canary, bán tại châu Âu và Trung Quốc. Năm 2006, HTC trình làng MTeoR, smartphone Windows Mobile đầu tiên có kết nối mạng 3G.

Là cái tên quen thuộc trong làng Windows Mobile nhưng may mắn là HTC chưa phải nhận kết cục bi thảm như Windows Mobile (sau này là Windows Phone, Windows 10 Mobile).

Năm 2010, HTC tiếp tục đi đầu với Evo 4G, smartphone thương mại đầu tiên hỗ trợ mạng 4G. Trong tuần đầu bán ra tại Mỹ, đã có 150.000 chiếc Evo 4G đến tay người dùng.

Thay vì dùng giao diện gốc của Google, HTC là công ty đầu tiên áp dụng giao diện tùy biến vào những chiếc Android của mình từ mẫu HTC Hero năm 2009 với tên gọi là Sense.

Tiếp nối HTC, hầu hết mọi nhà sản xuất Android đều tung ra giao diện của riêng mình: Samsung có TouchWiz (sau này là Samsung Experience), LG có Optimus UI, Huawei có EMUI hay nổi tiếng nhất là Xiaomi (Trung Quốc) với MIUI.

HTC Sense được nhiều người ưa thích bởi thiết kế đẹp, độ mượt mà, ổn định cùng những tính năng hữu ích mà Android gốc không có. Một số tính năng của Sense sau này đã được Google thêm vào Android gốc.

Giờ thì Sense đã không còn mạnh như trước, một phần đến từ sự chậm chạp trong khâu cập nhật. Các ứng dụng như HTC Weather, Dialer, Messages và Clock hầu như không thay đổi gì từ phiên bản cách đây 2 năm trên HTC 10.

Nhưng tóm lại HTC Sense vẫn là một trong những giao diện Android tùy biến đẹp và ít bị ghét nhất.

Quý 3/2011 là khoảng thời gian "đỉnh" nhất của HTC khi trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất tại Mỹ với thị phần gần 25%, xuất xưởng khoảng 5,7 triệu thiết bị, cao hơn 800.000 so với Samsung còn Apple lúc đó đứng thứ ba với 4,6 triệu máy.

Trên toàn cầu, HTC là nhà sản xuất lớn thứ tư trong quý 3/2011, xếp sau Samsung, Apple và Nokia. Doanh số tăng 115% so với quý 3/2010, đạt 12,7 triệu chiếc mang đến thị phần hơn 10% cho HTC vào thời điểm đó.

Cũng trong năm 2011, GSMA vinh danh HTC là "nhà sản xuất của năm". Ai cũng nghĩ rằng tương lai phía trước của HTC cực kỳ sáng chói, nhưng rất tiếc khi điều đó đã không xảy ra. Sự cạnh tranh gay gắt khiến HTC dần mất đi thị phần, hiện đã không còn trong top 10 nhà sản xuất lớn nhất nữa.

Camera kép trên HTC One M8

HTC có một kho tàng những tính năng độc đáo và sáng tạo. Fast Company từng xếp HTC đứng thứ 31 trong danh sách công ty sáng tạo nhất năm 2010, cao hơn Samsung và Microsoft.

HTC là công ty đầu tiên ra mắt smartphone có camera kép ở mặt lưng để chụp ảnh. Chiếc One M8 có camera chính 4MP và camera phụ 2MP phía trên để tạo hiệu ứng bokeh. Dù không được đánh giá cao nhưng thời điểm ra mắt One M8 là 2014, nhiều năm trước khi Samsung hay LG tạo ra những thiết bị tương tự.

HTC One M7

Công ty cũng bắt đầu xu hướng thiết kế smartphone cao cấp với thân hình kim loại tuyệt đẹp trên chiếc One M7 ra mắt năm 2013, thời điểm mà Samsung hay nhiều hãng khác vẫn đang tìm cách đột phá với nhựa. Dải ăng-ten trên mặt lưng One M7 cũng trở thành "thương hiệu" trên hầu hết smartphone kim loại ra mắt sau này. Thiết bị cũng bắt đầu phong trào làm loa kép ở mặt trước.

Tiếp đến là Edge Sense, tính năng cho phép bạn mở ứng dụng hoặc thực hiện hành động bằng cách bóp vào hai cạnh bên điện thoại. Edge Sense xuất hiện lần đầu trên HTC U11, sau đó có mặt trên U11 Life, U12+ và kể cả Pixel 2 (HTC sản xuất) và Pixel 2 XL của Google với tên gọi khác là Active Edge.

Đừng quên HTC cũng là công ty đầu tiên bán ra smartphone có nắp lưng trong suốt nhìn thấy linh kiện bên trong là U11+ và U12+. Thiết kế này gần đây đã được Xiaomi copy trên phiên bản Mi 8 Explorer Edition.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/5-dieu-co-the-ban-chua-biet-ve-htc-nha-san-xuat-smartphone-android-dau-tien-tren-the-gioi-169543.ict