close Đăng nhập

19h hôm nay, Hoàng Xuân Vinh chinh phục tấm HCV thứ hai (video)

VietTimes -- Dù được đánh giá không phải sở trường nhưng Hoàng Xuân Vinh vẫn nằm trong top 20 tay súng hàng đầu thế giới ở nội dung 50m súng ngắn. Nếu thăng hoa, anh có thể tạo ra kỳ tích - như từng làm cách đây ít ngày ở phần thi 10m súng ngắn.

 

Không như nhiều nước "câu" khách bằng phố đèn đỏ hay casino, Việt Nam tạo sức thu hút khách bằng ấn tượng tốt đẹp đối với khách du lịch.
Không như nhiều nước "câu" khách bằng phố đèn đỏ hay casino, Việt Nam tạo sức thu hút khách bằng ấn tượng tốt đẹp đối với khách du lịch.

Đối thủ của Hoàng Xuân Vinh vẫn là những tay súng từng bị anh hạ gục ở nội dung 10m súng hơi như Julio Almeida Wu (Brazil), Pang Wei (Trung Quốc), Han Seung-woo (Hàn Quốc)...

Tại Olympic London 2012, Hoàng Xuân Vinh chỉ để tuột tấm HC đồng ở nội dung 50m súng ngắn trong gang tấc. Anh kém người về thứ ba Wang Zhiwei (Trung Quốc) 0,1 điểm. Nếu viên áp chót Hoàng Xuân Vinh không mắc lỗi, chỉ được 7,3 điểm, anh đã được đứng trên bục nhận huy chương.

Khi đó, ở chung kết Hoàng Xuân Vinh có tổng cộng năm lần bắn trên 10 điểm, ngang thành tích với Jin Jongoh, người đoạt HC vàng ở nội dung này. Với 95,5 điểm, anh cũng đạt điểm số cao thứ ba trong đợt chung kết, kém Jin Jongoh, được 100 điểm. Hai vận động viên đoạt HC bạc Choi Young Rae và HC đồng Wang Zhiwei chỉ lần lượt đạt được 92,5 điểm và 92,6 điểm. Xạ thủ Việt Nam thua vì vòng loại bắn kém hơn.

VIdeo: Loạt Bắn súng cân não Hoàng Xuân Vinh giành huy chương vào Olympic 2016

Xã hội

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, trên toàn quốc có 6.129 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện, xử lý. Trong đó, 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Đại hội Đảng XIV đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển lớn trong tầm nhìn và chiến lược phát triển quốc gia. Những nền tảng thể chế được xây dựng trong giai đoạn 2024–2025 đang tạo ra đường băng để Việt Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.