Bí thư Hà Nội: Đã triển khai thủ tục tái lập thành phố Sơn Tây

VietTimes – Trả lời kiến nghị của cử tri về việc tái thành lập thành phố Sơn Tây, ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành uỷ Hà Nội - cho biết, UBND thành phố và Sở Nội vụ đã được giao nhiệm vụ triển khai các đề xuất, thủ tục liên quan vấn đề này.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Bí thư Hoàng Trung Hải, về chủ trương, việc tái lập thành phố Sơn Tây không có vấn đề gì vướng, nhưng thành phố Hà Nội cần làm theo quy định của Luật Chính quyền địa phương.

Hiện, Thành ủy đã giao cho UBND thành phố, Sở Nội vụ thực hiện làm đề xuất và các thủ tục liên quan.

Trước đó, có ý kiến cử tri đề nghị thành ủy có nghị quyết riêng đưa Sơn Tây trở lại làm thành phố thuộc tỉnh. Đồng thời, theo Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội có 5 đô thị vệ tinh, bao gồm Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên và Sóc Sơn. Do vậy, việc tái thành lập thành phố Sơn Tây là phù hợp quy hoạch của thủ đô.

Trước đó, tháng 8/2007, thị xã Sơn Tây đã được công nhận là thành phố thuộc tỉnh Hà Tây. Đến cuối năm 2008, thành phố Sơn Tây lại được chuyển thành thị xã, khi sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội.