Bão nhẹ, Hà Nội thiệt hại nặng

VietTimes – Theo ông Đỗ Đức Thịnh, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội, qua cơn bão số 1, thành phố có 4.064 căn nhà thiệt hại trên 70%, trên 490 căn nhà thiệt hại trên 50%, trên 650 căn nhà thiệt hại trên 30%, và hơn 2.400 căn nhà thiệt hại dưới 30%.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngoài ra,  có đến 30.640 cây xanh trên toàn thành phố bị gãy đổ, tập trung ở địa bàn các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng…

Về nguyên nhân làm lượng cây gãy đổ trong cơn bão đầu mùa lớn như vậy, theo đại diện công ty Công viên cây xanh Hà Nội, đầu tiên là do cường độ gió giật quá mạnh, lên đến cấp 10 cấp 11, kéo dài trong 3 - 4h, kèm theo đó mưa lớn

Mặt khác, mật độ các nhà cao tầng khá dày là nguyên nhân hút gió, làm tăng tốc độ gió ở những khu vực gần nhà cao tầng và làm cây gãy đổ. Đồng thời, Hà Nội có nhiều nhà cao tầng cũng thu hẹp không gian sống của cây xanh, cây có xu hướng nghiêng ra phía mặt đường để lấy ánh sáng, làm mất cân bằng giữa tán cây và hệ thống rễ cây và dễ gây đổ cây khi có gió bão, mưa lớn...

Bên cạnh đó, quá trình cải tạo công trình ngầm, chỉnh trang hè, vỉa hè của thành phố những năm trước đây đã xâm hại hệ thống rễ của cây xanh đường phố. Các rễ phát triển ngang của cây thường bị chặt đứt trong quá trình cải tạo, chỉnh trang … làm cây dễ bị đổ khi có tác động của các đợt gió và lốc xoáy.

Đại diện công ty Công viên cây xanh Hà Nội đánh giá, đây là nguyên nhân bất khả kháng đối với hệ thống cây xanh Hà Nội.