Tỷ phú Mỹ ca ngợi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Tỷ phú Mỹ Michael Bloomberg ca ngợi người đứng đầu chính phủ Việt Nam có “các kế hoạch táo bạo”. Trên trang Twitter, ông Bloomberg viết rằng “có tiến bộ lớn ở Việt Nam” khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “công bố các kế hoạch táo bạo nhằm tiến tới không sử dụng than đá”.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Đoạn tweet ngắn dẫn đường link tới một bài báo bằng tiếng Anh, có tựa đề: “Việt Nam tiến tới ngưng sử dụng than, đầu tư vào khí đốt và năng lượng tái tạo”.

Bài viết trên trang Climate Home dẫn lời ông Dũng nói tại một cuộc họp thường kỳ đầu năm của chính phủ Việt Nam, rằng “không phát triển thêm điện than”, “tiến tới thay than bằng khí” và “thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế trong cắt giảm khí phát thải”.

Theo trang web của chính phủ Việt Nam, tại cuộc họp diễn ra tháng trước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn yêu cầu các bộ ngành liên quan phải “thúc đẩy phát triển mạnh điện tái tạo, trong đó có xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư làm điện mặt trời, điện gió…”

Ông Bloomberg hiện là người giàu thứ sáu ở Mỹ và thứ 8 trên thế giới với tổng tài sản hơn 40 tỷ USD. Cựu thị trưởng New York mới đây thông báo rằng ông đang cân nhắc việc chạy đua trở thành ứng viên tổng thống Mỹ 2016 với tư cách là ứng viên độc lập.

Hồi năm 2012, tỷ phú Mỹ lần đầu tiên tới thăm Việt Nam trên cương vị người đứng đầu chính quyền New York, và Thủ tướng Dũng đã ca ngợi chuyến thăm của ông Bloomberg là “đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”.