Ông Putin chúc mừng Assad giải phóng Palmyra

Tổng thống Nga Vladimir Putin qua điện thoại đã chúc mừng Tổng thống Syria Bashar Assad về sự kiện quân đội Syria giải phóng thành phố Palmyra khỏi ách chiếm đóng của bọn khủng bố, như phát ngôn viên của nguyên thủ quốc gia Nga, ông Dmitry Peskov cho biết.
Quân đội Syria đã giải phóng hoàn toàn Palmyra
Quân đội Syria đã giải phóng hoàn toàn Palmyra

Tổng thống Vladimir Putin lưu ý rằng lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp tục giúp đỡ Damascus trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và giải phóng đất đai Syria khỏi bọn khủng bố, dù bộ phận chính của đội quân  Nga đã rời Syria.

Ông Dmitry Peskov cũng thông báo rằng Tổng thống Nga cam kết trong cuộc điện đàm với Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova rằng các đại diện đội quân Nga sẽ tham gia tích cực vào việc rà phá bom mìn trên địa bàn Palmyra.

Theo lời ông Peskov, Tổng thống Nga và Tổng Giám đốc tổ chức quốc tế "đã nhất trí rằng UNESCO, Nga và Syria trong thời gian gần tới sẽ sớm thực hiện những bước đi cần thiết để đánh giá thiệt hại mà bọn khủng bố gây ra cho di tích Palmyra, cũng như  vạch kế hoạch phục hồi những gì còn có thể cứu vãn".

Theo Sputnik