Hải quân Mỹ và Hàn Quốc tăng cường chia sẻ tình báo, hợp tác Biển Đông

VietTimes -- Mỹ-Hàn không những đã quyết định triển khai THAAD, mà còn tăng cường hợp tác hải quân, nhất là chia sẻ tình báo lĩnh vực săn ngầm, thậm chí hợp tác ở Biển Đông. Điều này chắc chắn gây cảnh giác cho Trung Quốc.
Ngày 4/8/2016, tại Lầu Năm Góc, Đô đốc John Richardson, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ hội đàm với Đô đốc Jung Ho-sub, Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc. Ảnh: News.usni.org
Ngày 4/8/2016, tại Lầu Năm Góc, Đô đốc John Richardson, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ hội đàm với Đô đốc Jung Ho-sub, Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc. Ảnh: News.usni.org

Hãng tin Yonhap Hàn Quốc ngày 5/8 cho biết Hải quân Mỹ ngày 4/8 tiết lộ, để ứng phó với các mối đe dọa khu vực, Hải quân Hàn Quốc và Mỹ thỏa thuận tăng cường hợp tác và chia sẻ tình báo, nhất là trong lĩnh vực săn ngầm.

Ngày 2/8/2016 tại San Diego, Đô đốc Jung Ho-sub, Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc gặp gỡ Đô đốc Tom Rowden, Tư lệnh Lực lượng tàu nổi, Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ. Ảnh: navaltoday.
Ngày 2/8/2016 tại San Diego, Đô đốc Jung Ho-sub, Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc gặp gỡ Đô đốc Tom Rowden, Tư lệnh Lực lượng tàu nổi, Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ. Ảnh: navaltoday.

Hải quân Mỹ ra thông cáo báo chí cho biết Đô đốc Jung Ho-Sub, Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc vào thứ Tư vừa qua đã đạt được ý kiến thống nhất nêu trên với Đô đốc John Richardson, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ tại Lầu Năm Góc.

Đô đốc John Richardson cho biết: "Khi hải quân hai nước bắt tay hợp tác, quan hệ cá nhân giữa hai người chúng ta rất quan trọng. Như vậy, chúng ta có thể nói chuyện qua điện thoại như những người anh em, bàn bạc việc cải thiện quan hệ hợp tác".

Tuyên bố cho biết ông John Richardson còn ca ngợi ông Jung Ho-Sub đạt được tiến bộ về tăng cường năng lực hải quân và coi trọng nâng cao các chuẩn mực đạo đức và tinh thần chính nghĩa cho Hải quân Hàn Quốc.

Đô đốc Jung Ho-Sub cho biết: "Tôi nhất trí hai nước cùng nhau hợp tác, nhất là tầm quan trọng của hợp tác giữa hải quân hai nước trong việc ứng phó với mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên và tình hình bất ổn ở Biển Đông".

Tuyên bố cho hay hai bên nhất trí cho rằng: "Giữa hải quân hai nước tăng cường hợp tác và chia sẻ tình báo, nhất là hợp tác và chia sẻ tình báo lĩnh vực săn ngầm và tác chiến thủy lôi sẽ có lợi cho tấn công các mối đe dọa ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương".

Hải quân Mỹ và Hàn Quốc tổ chức tập trận chung ở biển Nhật Bản (Ảnh tư liệu)
Hải quân Mỹ và Hàn Quốc tổ chức tập trận chung ở biển Nhật Bản (Ảnh tư liệu)

Phát biểu của ông Jung Ho-Sub về Biển Đông lập tức gây phán đoán về khả năng Mỹ và Hàn Quốc có thể triển khai hành động quân sự liên hợp ở vùng biển "tranh chấp" này. Nhưng, Hải quân Hàn Quốc đã loại trừ khả năng có bất cứ hợp tác quân sự gì xa hơn với Mỹ ở khu vực này ngoài vấn đề tôn trọng, bảo đảm tự do hàng hải.

Trong một tuyên bố vào ngày 5/8, Hải quân Hàn Quốc cho biết: "Điều họ đề cập đến là hai nước sẽ tiếp tục hợp tác hải quân, còn tự do đi lại ở Biển Đông phải được bảo đảm".

Đô đốc Jung Ho-Sub đang tiến hành chuyến thăm Mỹ kéo dài một tuần, ông sẽ hội đàm với các quan chức cấp cao Hải quân Mỹ ở Hawaii, San Diego và Washington.

Theo hãng tin Yonhap ngày 5/8, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 4/8 cho biết có thể cân nhắc khả năng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở khu vực khác của Seongju, không ít dư luận giải thích phát biểu này đã ám chỉ Hàn Quốc có thể thay đổi địa điểm triển khai hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Jung Youn-kuk ngày 5/8 giải thích, trước khi đưa ra phát biểu này, bà Park Geun-hye đã cho biết rõ việc thay đổi địa điểm triển khai THAAD hoàn toàn không phải là việc dễ dàng.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Trước đó một ngày, khi nói chuyện với 11 nghị sĩ đảng cầm quyền ở Phủ Tổng thống, bà Park Geun-hye cho biết: "Để loại bỏ tâm trạng bất an của người dân Seongju, nếu Seongju đề xuất một khu vực triển khai khác, chính phủ sẽ nghiên cứu chi tiết".

Đối với vấn đề này, Jung Youn-kuk cho hay phát biểu trên của bà Park Geun-hye có thể lý giải là mặc dù việc thay đổi địa điểm triển khai THAAD rất khó khăn, nhưng sẽ dựa vào yêu cầu của người dân Seongju, tiến hành điều tra nghiên cứu khả năng sử dụng địa điểm khác, sau đó sẽ công bố kết quả.

Nguồn tin từ đảng cầm quyền Hàn Quốc cho biết bà Park Geun-hye đưa ra phát biểu trên nhằm mục đích để cho người dân Seongju nhận thức được khu vực triển khai đã xác định là sự lựa chọn tốt nhất.

Cũng có dư luận nghi ngờ bà Park Geun-hye đã tỏ ra lo ngại với các chỉ trích của Trung Quốc, nên bà có ý định thay đổi địa điểm và kéo dài thời gian triển khai THAAD.

Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) Mỹ. Ảnh: scmp.com
Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) Mỹ. Ảnh: scmp.com

Nhưng, một trợ lý ở Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết lập trường tranh thủ đến năm 2017 sẽ triển khai THAAD của Chính phủ Hàn Quốc sẽ không thay đổi, sớm triển khai phù hợp với lợi ích quốc gia của Hàn Quốc.