Syria giải phóng Palmyra, Obama và thủ tướng Cameron im lặng

Anh quyết định giữ im lặng về việc quân đội Syria giải phóng thành phố Palmyra - thất bại lớn nhất của “Nhà nước Hồi giáo” (IS) trong hai năm qua, The Independent đưa tin.
Syria giải phóng Palmyra, Obama và thủ tướng Cameron im lặng

"Trong khi những tên đao phủ đen rút khỏi Palmyra cuối tuần vừa rồi, các quý ngài Obama và Cameron vẫn giữ im lặng", tác giả bài báo Robert Fisk viết.

"Tôi không thể nhịn cười khi  đọc tin bộ chỉ huy Mỹ báo cáo về hai cuộc không kích vào phiến quân IS ở khu vực Palmyra, vài ngày trước khi thành phố này được giải phóng.  Đó thật sự là tất cả  những gì các bạn cần biết về "cuộc chiến chống khủng bố" của Mỹ. Họ muốn tiêu diệt IS, nhưng không nhiều đến thế", Robert Fisk nhận định. Theo ông, nếu như lực lượng Syria với sự hỗ trợ của quân đội Nga chiếm được Raqqa, phương Tây sẽ lại giữ im lặng một lần nữa.

Ngày 27/3 vừa qua, quân đội Syria công bố các đơn vị quân đội với sự hỗ trợ của lực lượng không quân Nga và Syria đã giành lại quyền kiểm soát thành cổ Palmyra. Các chuyên gia Nga sẽ giúp rà phá  bom mìn ở thành phố này.

Theo Sputnik