Thổ Nhĩ Kỳ "kiên trì" đề nghị, Ngoại trưởng Nga đồng ý gặp gỡ

Theo AFP, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2/12 tuyên bố ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu trong tuần này.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Nguồn: Getty Images)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Nguồn: Getty Images)

Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp cấp cao nhất giữa hai nước kể từ khi Ankara bắn hạ máy bay Su-24 của Nga hôm 24/11.

Ông Lavrov cho biết Ngoại trưởng Cavusoglu đã “kiên trì” đề nghị tổ chức hội đàm bên lề cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Belgrade (Serbia) từ ngày 3-4/12.

Ngoại trưởng Nga cho hay ông không thể “tránh cuộc tiếp xúc này.”

Ông cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ chờ xem ông Cavusoglu sẽ phải nói gì".

Theo Vietnam+