YouTube cấm người dùng chặn quảng cáo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – YouTube đang thông báo cho người dùng rằng tài khoản của họ sẽ bị khóa nếu bật công cụ chặn quảng cáo trong 3 video.

Ảnh: Yahoo News
Ảnh: Yahoo News

Nhiều người dùng YouTube đã sử dụng phần mềm thứ 3 để chặn quảng cáo khi xem video clip. Điều này khiến cho YouTube không hài lòng.

Người khổng lồ video trực truyến đã thông báo cho người dùng rằng tài khoản của họ sẽ bị khóa nếu bật công cụ chặn quảng cáo khi xem video.

Trong một tuyên bố được đưa ra, YouTube đã xác nhận rằng họ đang thực hiện “thử nghiệm nhỏ trên toàn cầu” để nhắc người dùng tắt trình chặn quảng cáo, hoặc đăng ký dịch vụ YouTube Premium.

Trình chặn quảng cáo là công cụ chủ yếu ẩn hoặc xóa quảng cáo khỏi trang web. Được biết vào tháng trước, YouTube buộc một số người dùng có trình chặn quảng cáo phải tắt ứng dụng nếu không sẽ dừng phát video.

Sau nhiều năm nhắm mắt làm ngơ trước các công cụ này, có vẻ như YouTube đã hiểu rõ hơn về chúng. Là một phần của thử nghiệm ban đầu, trang YouTube bắt đầu hiển thị cho một số người dùng một cửa sổ pop-up cảnh báo họ rằng “trình chặn quảng cáo không được phép sử dụng trên YouTube”.

Những dùng nếu không muốn xem quảng cáo sẽ phải bỏ ra một số tiền mỗi tháng để đăng ký YouTube Premium.

Quảng cáo là huyết mạch của các dịch vụ trực tuyến miễn phí, bao gồm cả các nhà xuất bản và các trang truyền thông xã hội. YouTube cũng tương tự, công ty này dựa vào doanh thu quảng cáo để duy trì hoạt động và hoàn trả một khoản phí cho nhóm các nhà sáng tạo của mình.

Tuy nhiên, những người khác chỉ đơn giản là không thích quảng cáo trên web và sẽ tiếp tục tìm cách chặn chúng. Trong năm nay YouTube cũng đã từng thử nghiệm hiển thị lên tới 10 quảng cáo không thể bỏ qua trong các video dài hơn, khiến người xem cảm thấy khó chịu.

Theo Yahoo News