Kênh YouTube Việt Nam kiếm hàng chục tỉ đồng nhờ làm video cho trẻ em

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Với hơn 9,6 tỉ lượt xem, tổng doanh thu từ khi lập kênh tới nay của POPS Kids khoảng từ 66,9 tỉ đến hơn 111 tỉ đồng.

Ảnh: POPS Kids
Ảnh: POPS Kids

Chuyên làm nội dung cho trẻ em, song kênh YouTube này vẫn thu về hàng tỉ đồng hàng tháng. Sở hữu hàng loạt chương trình thiếu nhi độc quyền nổi tiếng như: Doraemon, Tom & Jerry, Mr. Bean, Ben 10, phần nào cũng giúp lý giải được thành công hiện tại của POPS Kids.

Tham gia vào thị trường Việt Nam đầu năm 2014, POPS Kids đã ẵm về cho mình chiếc nút kim cương danh giá và hiện tại đang cán mốc 16,1 triệu người đăng ký - xếp thứ 2 Việt Nam. Được biết, kênh nhiều người theo dõi nhất trên nền tảng YouTube Việt Nam - Like Nastya VNM với 17,8 triệu lượt theo dõi cũng làm các video dành cho trẻ em.

Theo Social Blade, tính đến hiện tại POPS Kids đã tạo ra 3912 video với tổng 9,6 tỉ lượt xem. Như vậy, trung bình mỗi video được đăng lên kênh đều có khoảng 2,4 triệu lượt xem - một con số khá ấn tượng tại thị trường YouTube Việt Nam.

Dựa theo cách tính CPM (doanh thu cho mỗi 1.000 lượt hiển thị quảng cáo), ở Việt Nam hiện tại đang nằm ở mức 0,3 - 0,5 USD, nghĩa là với mỗi 1.000 lượt hiển thị quảng cáo, kênh sẽ thu về 0,3 - 0,5 USD và dựa vào hiệu số kênh, con số này có thể thay đổi tùy vào hiệu suất của từng kênh.

Với hơn 9,6 tỉ lượt xem, tính đến ngày 24/6, doanh thu của kênh “POPS Kids” có thể đạt từ 2,8 triệu đến 4,7 triệu USD (từ 66,9 tỉ đến hơn 111 tỉ đồng). Đơn cử như video "Mầm Chồi Lá Tập 76 - Cái Bống" hiện nay đã có hơn 111 triệu lượt xem, giúp kênh YouTube này thu về khoảng 55.000 USD (1,2 tỉ đồng). Chỉ tính riêng trong 30 ngày qua POP Kids đã đạt 234 triệu lượt xem ước tính thu về khoảng 115.000 USD (2,7 tỉ đồng).

Tuy nhiên, con số này chưa tính đến các khoản như thuế hay khấu trừ cho hệ thống trên YouTube.

Được biết, đối với các nhà sáng tạo nội dung, khi video của họ được chèn quảng cáo và tạo ra lượt xem, tương tác, chuyển đổi thì sẽ được YouTube chia một phần hoa hồng thu được từ phía đối tác. Theo đó, nhà sáng tạo nội dung có thể kiếm được 55% doanh thu trên các video của họ.

Như vậy, dù có phải trả khoản phí hoa hồng cho YouTube, POPS Kids vẫn có thể thu về cho mình khoảng 1,5 tỉ đồng/ tháng, 18 tỉ đồng mỗi năm. Cũng theo Social Blade, kênh POPS Kids được đánh giá hiệu quả hoạt động đạt hạng A sánh ngang với các ông lớn phát triển cùng lĩnh vực trên thế giới như Vlad and Niki (94,5 triệu người đăng ký), ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs (65 triệu người đăng ký).

Xu hướng sản xuất nội dung cho trẻ em ngày càng thịnh hành tại Việt Nam, đặc biệt bùng nổ vào đại dịch Covid-19 khi các bé gần như ở nhà cả ngày. POPS Kids cũng phần nào hưởng lợi từ xu hướng này, trở thành kênh YouTube hàng đầu tại Việt Nam.