Xe tăng Thổ bị “thổi tung” bởi tên lửa người Kurd ở Afrin

VietTimes -- Ngày 06.02.2018, lực lượng dân quân người Kurd (Đơn vị bảo vệ Nhân dân Kurd - YPG) sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển phá hủy 1 xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khác ở Afrin, đẩy lùi một cuộc tấn công của liên minh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) ở quận Rajo.
Lực lượng dân quân người Kurd phá hủy 1 xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ ở Afrin. ảnh minh họa video YPG Presss
Lực lượng dân quân người Kurd phá hủy 1 xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ ở Afrin. ảnh minh họa video YPG Presss

Truyền thông lực lượng dân quân người Kurd (YPG Press) đăng tải một video, ghi lại cảnh các chiến binh thuộc lực lượng YPG, sử dụng tên lửa chống tăng ATGM phá hủy một xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, yểm trợ lực lượng Hồi giáo “nổi dậy” FSA ở Syria tiến công trong quận Rajo.

Video ghi lại cảnh tổ săn tăng người Kurd YPG, sử dụng tên lửa chống tăng ATGM phá hủy một xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong quận Rajo. Đây là chiếc tăng thứ 2 của Thổ Nhĩ Kỳ bị phá hủy trong cuộc chiến tại Afrin.

Chiến binh YPG sử dụng tên lửa chống tăng ATGM phá hủy xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ - video YPG Press
QA