Vụ “Xâm hại rừng Sơn Trà“: Chuyển Cơ quan Điều tra hình sự Quân chủng Hải quân xử lý

VietTimes -- Thông tin từ Viện KSND TP Đà Nẵng, cơ quan này vừa ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án "Xâm hại rừng Sơn Trà" sang Cơ quan Điều tra hình sự Quân chủng Hải quân giải quyết theo thẩm quyền.
Hiện trường vụ "Xâm hại rừng Sơn Trà"
Hiện trường vụ "Xâm hại rừng Sơn Trà"

Theo đó, liên quan đến vụ khai thác rừng trái phép tại tiểu khu 63, khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà liên quan đến ông Phạm Hùng M. (đại diện các hộ nhận giao khoán đất để trồng rừng tại tiểu khu 63, khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà) Viện KSND TP Đà Nẵng đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Điều tra hình sự Quân chủng Hải quân giải quyết theo thẩm quyền vì ông Phạm Hùng M. đang là sĩ quan công tác tại Lữ đoàn Công binh 83 thuộc Quân chủng Hải quân và hiện ông vẫn trong thời gian phục vụ trong quân đội.

Trước đó, trên cơ sở báo cáo của Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và chủ trì đoàn khám nghiệm hiện trường tại khu vực tiểu khu 63, khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Tại đây, đoàn kiểm đếm, ghi nhận, mô tả chi tiết tổng số cây rừng bị thiệt hại là 25 cây, thuộc gỗ thông thường nhóm III, V, VI, gồm các loài tạm thời xác định là: chò chai, nhội, dẻ, sồi, gội tẻ, lim xẹt, lòng mang, xoài rừng...bị chặt hạ trái phép.

Trước sự việc, ngày 26/8/2016, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng đã ra Qyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định việc chặt hạ 25 cây rừng bị thiệt hại được ghi nhận tại biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 11/8/2016 (Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng chủ trì) là do ông Phạm Hùng Mạnh và những người do ông Phạm Hùng M. thuê thực hiện trong khoảng thời gian từ cuối năm 2013 đến cuối năm 2015.