Vụ chìm tàu du lịch ở Hội An: Vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân tai nạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đại diện Công an Quảng Nam cho biết, hiện vẫn tiếp tục điều tra và ban đầu cho thấy việc điều hành tàu đều đầy đủ các quy định, nhưng do thời gian di chuyển về gặp sóng to gió lớn nên tàu bị lật và chìm.
Hiện trạng phần mũi tàu bị nạn trên biển Cửa Đại (Hội An) khiến 17 người thiệt mạng
Hiện trạng phần mũi tàu bị nạn trên biển Cửa Đại (Hội An) khiến 17 người thiệt mạng

Chiều ngày 1/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về vụ lật ca nô chở khách tại biển Cửa Đại (TP Hội An). Cuộc họp do ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì, cùng đại diện lãnh đạo UBND TP Hội An, Công an tỉnh Quảng Nam, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Tàu chìm do sóng to gió lớn

Thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn, Thượng tá Võ Văn Minh - Chánh Văn phòng, Phó thủ trường Thường trực cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam – cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chiều ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường điều tra vụ việc.

Theo Thượng tá Võ Văn Minh, hiện nay, công an đã kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phương tiện giao thông, làm việc với cơ quan chức năng điều hành tổ chức cho các ca nô đưa phương tiện xuất bến và 3 thuyền viên trên tàu, cùng các hành khách.

“Qua làm việc, kiểm tra giấy tờ liên quan đến việc điều hành tàu du lịch thì tất cả đều đầy đủ, được cơ quan cấp phép. Thuyền trưởng khai báo rằng trước khi tàu xuất bến được đồn biên phòng Cù Lao Chàm và Cửa Đại kiểm tra chặt chẽ nhưng trong thời gian di chuyển về thì sóng to gió lớn nên tàu bị lật và chìm. Tất cả thuyền viên đều khai nhận sóng to đập vào mạn thuyền bên trái, nước tràn thuyền, lật úp dẫn đến tai nạn”- Thượng tá Võ Văn Minh cho nay.

Phía bên trong con tàu bị nạn sau khi được trục vớt

Phía bên trong con tàu bị nạn sau khi được trục vớt

Cũng theo Thượng tá Võ Văn Minh, để làm rõ chính xác nguyên nhân vụ chìm tàu, Cơ quan CSĐT tiếp tục đang thu thập tất cả máy ra đa của tàu du lịch để làm rõ. “Sai đến đâu, sẽ xử lý nghiêm đến đó”- Thượng tá Minh nhấn mạnh.

Không dừng hoạt động tàu trên tuyến Hội An – Cù Lao Chàm

Thông tin tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, hiện công tác khắc phục hậu quả, trục vớt tàu cơ bản đã hoàn thành tốt. Các nạn nhân đã được chính quyền địa phương và bà con đùm bọc giúp đỡ.

“Trước mắt, địa phương sẽ liên hệ với các công ty để làm chính sách bảo hiểm cho các bị hại. Sau khi có kết quả điều tra chính thức, tỉnh Quảng Nam, TP Hội An sẽ tổ chức cuộc họp để giải quyết thấu đáo vấn đề liên quan, cố gắng không để xảy ra tai nạn đáng tiếc”- ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, qua vụ việc, trong thời gian tới, địa phương sẽ kiến nghị nạo vét luồng lạch, khảo sát luồng để đảm bảo an toàn tuyến cho tàu ra vào Cửa đại. Đồng thời, lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm cho các phương tiện khi có bão để đảm bảo an toàn hơn cho tàu thuyền ra vào. Đặc biệt đối với phương tiện, TP Hội An sẽ phối hợp với Sở GTVT Quảng Nam để ban hành các quy định về số lượng thuyền, số ghế, tốc độ chạy tàu… và các chế tài xử lý để đảm bảo không đưa quá nhiều người ra đảo Cù Lao Chàm, cũng như đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện ra vào đảo.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về vụ lật ca nô chở khách tại biển Cửa Đại (TP Hội An) diễn ra chiều ngày 1/3, do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về vụ lật ca nô chở khách tại biển Cửa Đại (TP Hội An) diễn ra chiều ngày 1/3, do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức

Trả lời câu hỏi của báo giới sau vụ tai nạn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, sự cố tai nạn vừa qua là sự việc đau thương, đáng tiếc. Tuy nhiên, với nhu cầu của du khách ra vào đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An không cấm các tàu cao tốc sông biển này xuất bến. "Không có cách gì dừng lại hết. Vì phương tiện đã sắm ra, đảm bảo các quy định. Khách đặt theo tour theo tuyến, nếu dừng lại thì thiệt hại về kinh tế của các doanh nghiệp. Việc tổ chức đưa khách ra đảo vẫn phải tiếp tục" - Chủ tịch UBND TP Hội An khẳng định.

Để chấn chỉnh hoạt động vận tải này, TP Hội An sẽ họp với Hiệp hội du lịch Cù Lao Chàm để chấn chỉnh những nguyên nhân chủ quan như: lái thuyền chạy quá nhanh, lạng lách, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. “Hội An sẽ xử lý dứt khoát, ai không đảm bảo thì thay thế, về phương tiện sẽ nghiên cứu kĩ để tìm giải pháp kiến nghị cho phù hợp”- ông Sơn chia sẻ.

Bài học xương máu

“Đây là sự cố, là nỗi đau của tất cả chúng ta. Cá nhân, thời điểm vụ việc xảy ra đang trên đường công tác từ Singapore về nước. Nghe tin, tôi rất đau lòng, tôi đã khóc rất nhiều trên đường từ Hà Nội về Quảng Nam. Cho đến bây giờ, trong tôi vẫn còn rất nhiều cảm xúc về vụ tai nạn này” - ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chia sẻ.

Trước quan ngại của dư luận về tàu cải hoán chuẩn sông biển gây nguy hiểm, khiến hành khách mắc kẹt khi gặp nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, theo quy định hiện hành, các tàu này vẫn đáp ứng đủ điều kiện đăng kiểm. Sắp đến có phù hợp để sử dụng không thì phải chờ cơ quan chức năng đánh giá. Đặc biệt là Bộ GTVT, Cục đăng kiểm quốc gia.

“Về góc độ địa phương, tỉnh sẽ tiếp tục làm việc để có đánh giá, xem xét cụ thể vấn đề này. Nhất là tỉnh sẽ tăng cường chấn chỉnh quản lý các chủ thuyền, phương tiện, người tham gia để hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn" - ông Thanh nói

Cũng theo ông Thanh, mặc dù các lực lượng đã rất tích cực, bằng tất cả biện pháp có thể thực hiện được, tuy nhiên số người thiệt hại quá lớn. Đa số đều mắc lại trong cabin của tàu dẫn đến tử vong. Dù lực lượng tiếp cận rất nhanh nhưng điều đáng tiếc vẫn xảy ra, liên tục từ đó cho đến ngày sau, cả bà con địa phương cũng đã tham gia, đùm bọc gia đình các nạn nhân.

“Đau thương, mất mát đã xảy ra rồi nhưng cần thái độ, tinh thần của chúng ta để giải quyết hậu quả đó, dù không thể làm người chết sống lại nhưng có thể vơi đi nỗi buồn của người thân, để lại hình ảnh tốt đẹp của Quảng Nam trong lòng người dân, dù nỗi đau là rất lớn. Đây là bài học vô cùng sâu sắc trong công tác quản lý tàu thuyền đi trên sông trển biển”- Chủ tịch tỉnh Quảng Nam chia sẻ.

Để làm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý nghiêm minh, ông Thanh để nghị Công an tỉnh khẩn trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan. Nếu có những vi phạm thì phải xử lý nghiêm minh, không loại trừ bất kỳ tổ chức cá nhân nào.

Lực lượng cứu nạn triển khai tìm kiếm các nạn nhân trong vụ chìm tàu

Lực lượng cứu nạn triển khai tìm kiếm các nạn nhân trong vụ chìm tàu

“Đề nghị các cấp chính quyền phải tiếp tục theo dõi để hỗ trợ động viên tinh thần người thân các nạn nhân. Đó là tình cảm, trách nhiệm, truyền thống của chúng ta. Qua việc này, tôi cũng có một phần trách nhiệm trong công tác quản lý tất cả các hoạt động trên địa bàn tỉnh. Cam đoan trong thời gian đến tôi cùng tập thể UBND tỉnh sẽ làm việc, tăng cường chấn chỉnh không để sai phạm xảy ra. Đặc biệt là các tình huống nguy hiểm dẫn đến chết người”- ông Thanh nhấn mạnh.

Như VietTimes đã đưa tin, chiều ngày 26/2, vụ tai nạn chìm tàu du lịch ca nô sông biển mang số hiệu QNa 1152, của Công ty TNHH dịch vụ du lịch Phương Đông khi đang hành trình trên tuyến từ đảo Cù Lao Chàm đến cảng Cửa Đại ( Hội An) khiến 39 người bị nạn, trong đó: 17 người chết, 22 người may mắn được cứu sống. Vụ tai nạn khiến phương tiện bị hư hỏng hoàn toàn.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi họp báo thông tin vụ chìm tàu trên biển Cửa Đại (Hội An)

Để tìm kiếm các nạn nhân bị nạn, mỗi ngày, các lực lượng công an, quân đội, cứu nạn hàng hải đã huy động mỗi ngày hơn 60 tàu thuyển, 2 trực thăng và gần 600 cán bộ chiến sĩ, người dân người trong thời gian từ ngày 26/2 cho đến khi tìm thấy nạn nhân cuối cùng vào ngày 28/2.

Vụ tai nạn xảy ra đối với phương tiện ca nô SB (pha sông, biển) mang số hiệu QNa 1152, của Công ty TNHH dịch vụ du lịch Phương Đông. Tàu có công suất 400 CV; trọng tải toàn phần là 4,1 tấn; loại 35 chỗ ngồi (không tính thuyền viên). Tổng sức chở (người) là 39 người. Tàu được trang bị 1 máy định dạng AIS, 1 máy thông tin, 1 máy định vị, 3 bình chữa cháy, áo phao, dây dù…

Tàu có số đăng ký là 1152/ĐK do Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cấp ngày 15/01/2020; Đăng kiểm số 00053/22V43 cấp ngày 19/1/2022, hiệu lực đến ngày 19/1/2023. Giấy phép hoạt động vùng SB cách bờ hoặc nơi trú ẩn không quá 12 hải lý, trong điều kiện gió không quá cấp 5.

Thuyền trưởng điều khiển phương tiện là ông Lê Sen (SN 4/1/1970, trú tại phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Ông Sen có bằng Thuyền trưởng hạng 3; Máy trưởng; Chứng chỉ điều khiển tốc độ cao loại I; Chứng chỉ điều khiển ven biển; Chứng chỉ an toàn ven biển;… trong thời hạn hiệu lực.