Vụ cán bộ đi “xả hơi” Singapore: Thành Ủy Hải Phòng yêu cầu giải trình

Theo lịch trình, ngày 4/5, các cán bộ quận Ngô Quyền đi xả hơi sẽ có mặt đầy đủ ở trụ sở để làm việc bình thường, nhưng cho đến sáng 5/5 mới có Bí thư và Chủ tịch quận về trước…
Tới ngày 6/5 các hầu hết cán bộ, lãnh đạo quận Ngô Quyền đã có mặt tại Lễ ra quân đảm bảo TTATGT nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng Hải Phòng
Tới ngày 6/5 các hầu hết cán bộ, lãnh đạo quận Ngô Quyền đã có mặt tại Lễ ra quân đảm bảo TTATGT nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng Hải Phòng

Liên quan đến sự việc lãnh đạo quận Ngô Quyền đi du lịch tại Singapore qua ngày nghỉ lễ vẫn không có mặt tại nhiệm sở, PV đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư TT Thành Ủy Hải Phòng để tìm hiểu về việc xử lý trách nhiệm của các cán bộ, lãnh đạo đi du lịch về muộn không kịp thời giải quyết công việc.

Qua điện thoại, bà Nghĩa nói đang đi công tác ở Hà Nội và đã giao việc này cho Ban Tổ chức Thành Ủy làm rõ những vấn đề dư luận quan tâm.

Ông Cao Xuân Liên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng cho biết quận Ngô Quyền đã báo cáo Thành ủy trước chuyến đi, xảy ra việc về chậm như thế sáng 7/5 Thành ủy đã có công văn yêu cầu quận Ngô Quyền giải trình sự việc. “Sau khi có báo cáo giải trình cụ thể của quận Ngô Quyền sẽ có thông tin trả lời báo chí sau”, ông Liên cho biết.

Trước đó antt.vn  đã có bài viết “Lãnh đạo quận “xả hơi” ở Singapore: tôi không có gì để nói” phản ánh việc đoàn cán bộ, lãnh đạo của UBND quận Ngô Quyền tổ chức đi du lịch tại Singapo dịp lễ 30/4-1/5, song tới ngày 4/5 cả Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận, 2 phó chủ tịch và một số trưởng phòng đều không có mặt tại cơ quan. Nhiều người dân có việc cần gặp các cán bộ trên nhưng không gặp được ai tỏ ra rất bức xúc.

Theo ANTT