Vòng chung kết U23 châu Á 2022: U23 Việt Nam sẽ phải đối diện với nhiều thử thách, khó khăn mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau khi hoàn thành sứ mệnh bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31, U23 Việt Nam đã lên đường sang Dubai tập huấn vào tối 24/5 nhằm chuẩn bị cho hành trình chinh phục thử thách mới ở VCK U23 châu Á 2022 diễn ra ở Uzbekistan.
Nhâm Mạnh Dũng cùng đồng đội sẽ gặp nhiều thách thức tại Uzbekistan
Nhâm Mạnh Dũng cùng đồng đội sẽ gặp nhiều thách thức tại Uzbekistan

Sau SEA Games 31, tuyển U23 Việt Nam bước vào hành trình chinh phục những thử thách mới mà không có sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Tân HLV Gong Oh-kyun sẽ phải giải bài toán khó khi tại VCK U23 châu Á 2022 không được sử dụng 3 ngôi sao quá tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. Với sự thiếu vắng này, việc cạnh tranh cho một tấm vé vào vòng knock-out càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Đội hình dự SEA Games 31 chỉ còn giữ lại 14 cầu thủ và bổ sung thêm 11 cầu thủ khác đã cùng tập luyện song song tại Hà Nội thời gian qua. 3 cầu thủ bị loại là tiền vệ Trọng Long, tiền đạo Thanh Minh (không cạnh tranh được vị trí) và hậu vệ Lê Văn Xuân (chấn thương).

Chất lượng đội hình, sự hòa nhập giữa hai nhóm cầu thủ cũ - mới và khả năng cầm quân của tân HLV Gong Oh Kyun sẽ là một dấu hỏi cho màn trình diễn sắp tới của U23 Việt Nam phiên bản mới.

HLV Gong Oh Kyun là từng làm trợ lý HLV tại các đội tuyển trẻ của Hàn
HLV Gong Oh Kyun là từng làm trợ lý HLV tại các đội tuyển trẻ của Hàn

Tại giải đấu lần này, U23 Việt Nam gần như vẫn giữ nguyên được bộ khung phòng thủ chắc chắn gồm thủ môn Văn Toản, 3 trung vệ gồm Tiến Long, Việt Anh, Thanh Bình và hai biên Tuấn Tài (trái), Văn Đô (phải) ít nhiều cũng đem đến sự yên tâm cho HLV Gong. Tuy nhiên, từ tuyến tiền vệ lẫn trên hàng công, sự vắng mặt của 3 cầu thủ lớn tuổi sẽ đem đến những bài toán cần phải giải cho vị thuyền trưởng mới của U23 Việt Nam. Không có Hùng Dũng và Hoàng Đức ở tuyến giữa, việc chọn hai cái tên đá cùng Hoàng Anh trong sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm (3-5-2) là điều không đơn giản với HLV Gong Oh Kyun.

Tuy nhiên, trong tay HLV Gong vẫn còn một số nhân tố cũ được kỳ vọng như Hoàng Anh, Công Đến, Hai Long (tiền vệ) Nhâm Mạnh Dũng (tiền đạo) và một số cái tên mới được bổ sung gồm Thanh Nhân, Minh Bình, Danh Trung, Văn Khang…

Về cơ bản, thầy trò HLV Gong Oh-kyun nằm ở một bảng đấu dễ thở so với những đội bóng khác. Chúng ta sẽ gặp lại U23 Thái Lan, U23 Malaysia, 2 bại tướng tại SEA Games 31, cùng với đó là U23 Hàn Quốc – một đội bóng cực mạnh và có thể coi họ gần như chắc chắn đã nắm trong tay một suất vào vòng trong.

U23 Việt Nam sẽ phải "quyết đấu" với 2 "người anh em" thuộc khu vực Đông Nam Á. Nên nhớ ngoại trừ các trận gặp Timor Leste và Philippines thì ở 4 trận Indonesia, Myanmar, Malaysia hay Thái Lan chúng ta đều chỉ có thể giành chiến thắng nhờ sự tỏa sáng của ít nhất là 1 trong 3 ngôi sao quá tuổi được thầy Park triệu tập.

Không thể biết trước được rằng U23 Việt Nam liệu có tiếp tục đánh bại U23 Thái Lan và U23 Malaysia hay không nhưng tất cả đều đặt niềm tin vào vị HLV mới – ông Gong Oh-kyun cùng sự hưng phấn của các cầu thủ sau khi giành HCV ở SEA Games 31 vừa qua.