VN-Index lập tức đảo chiều, sắc đỏ nhuộm buồn chứng khoán

VietTimes – Kết thúc phiên giao dịch sáng 26/01, VN-Index rơi 4,44 điểm (-0,82%) tạm thời xuống đứng ở 537,91 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 93,8 triệu đơn vị (thỏa thuận 4,3 triệu đơn vị), tương ứng giá trị 1.107 tỷ đồng.
VN-Index lập tức đảo chiều, sắc đỏ nhuộm buồn chứng khoán

Thật đáng ngạc nhiên là thị trường chứng khoán lại có thể đảo chiều nhanh đến vậy. Mới chỉ hôm qua, VN-Index còn xác lập mức tăng kỷ lục trong gần 4 năm ròng; và thậm chí, trên cả hai sàn đã có tới 122 mã kịch trần, chỉ chực mở phiên để leo thêm nữa.

Tuy nhiên, khi cơn giảm giá của dầu thô bắt đầu trở lại, tác động tiêu cực tới thị trường tài chính toàn cầu, khí thế hứng khởi trên HSX cũng như HNX cũng theo đó mà tắt lịm.

Mức tăng ấn tượng 9% của giá dầu WTI trong phiên giao dịch đầu tuần nhanh chóng thoái hóa, và bắt đầu lao dốc khi thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa. Tại thời điểm thị trường New York đóng cửa, dầu WTI tương lai đã giảm 5,8%, xuống còn 30,34 USD/thùng. Dầu thô biển Bắc cũng giảm 5,2%, xuống còn 30,50 USD/thùng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (26/01), cả HSX lẫn HNX đều u ám dưới một màu đỏ đượm.

Mới chỉ kết thúc 15 phút khớp lệnh định kỳ mở cửa và thỏa thuận, VN-Index đã kịp giảm 8,29 điểm (-1,53%) xuống 534,06 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 8,39 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 95,2 tỷ đồng.

VN-Index lập tức đảo chiều, sắc đỏ nhuộm buồn chứng khoán ảnh 1

Diễn biến của VN-Index trong buổi sáng 26/01/2016.

Nhưng rất may là bước vào thời gian Khớp lệnh liên tục I và thỏa thuận, tình hình đã phần nào được vãn hồi với sự cứu cánh đến từ BID, EIB, PVD, HVG và đặc biệt là HAG.

Sau chuỗi ngày khốn khổ, mã cổ phiếu làm nên thương hiệu “bầu” Đức đã dần tìm lại niềm tin khi liên tục khớp lệnh mức mức kịch trần 8.900 đồng/cổ phiếu.

Trong ít giờ buổi sáng, tổng khối lượng giao dịch của HAG đã lên đến 11,2 triệu đơn vị và chỉ còn dư bán giá trần. Sức mua của HAG chủ yếu đến từ khu vực trong nước, và khối ngoại chỉ đóng góp khiêm tốn 14,5 nghìn đơn vị.

Không kịch trần như HAG nhưng BID và HVG cũng có một buổi sáng tươi tắn khi lần lượt tăng 600, 500 đồng lên giao dịch ở 16.600 và 9.500 đồng/cổ phiếu.

Ở nhóm các cổ phiếu đầu cơ, VHG và FLC cũng được giao dịch khá mạnh với tổng khối lượng 13,1 và 9,7 triệu đơn vị, chiếm 2 trong 3 mã được khớp lệnh nhiều nhất HSX. Tuy nhiên, không có mã nào trong cả hai được hưởng niềm vui xanh điểm, thậm chí, VHG còn rơi xuống cách sàn 4.400 đồng/cp còn vỏn vẹn có 100 đồng.

Đặc biệt, ở nhóm blue-chips, sắc đỏ suộm đã nhuốm buồn lên gần như toàn bộ bảng điện tử: CTG (-0,1), FPT (-1,1), SSI (-0,4), STB (-0,3), VNM (-3,0),…

Trái chiều diễn biến của giá dầu thế giới, sức tăng tốt 1.800 đồng của “ông lớn” GAS cũng không cứu nổi VN-Index khỏi một buổi sáng suy thoái.

Kết thúc phiên giao dịch sáng 26/01, VN-Index rơi 4,44 điểm (-0,82%) tạm thời xuống đứng ở 537,91 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 93,8 triệu đơn vị (thỏa thuận 4,3 triệu đơn vị), tương ứng giá trị 1.107 tỷ đồng. Tính trên toàn sàn đã có 148 mã giảm, 53 mã đứng giá và chỉ có 49 mã tăng.

 Diễn biến giao dịch tên HNX sáng 26/01/2016.

Tương tự, HNX-Index cũng rơi 1,16 điểm (-1,52%) xuống tạm nghỉ ở 75,19 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 25,4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 230,5 tỷ đồng. Tính trên toàn sàn, có tới 126 mã giảm giá, 51 mã đứng giá và chỉ có 39 mã tăng.

Với diễn biến bế tắc của giá dầu thô, cũng như những xáo động khác bên ngoài thị trường, nhiều nhà phân tích đánh giá, VN-Index và HNX-Index sẽ có một buổi chiều nhiều thách thức.

X.T