Video: Scarlett Johansson hoá trăn khổng lồ trong 'Cậu bé rừng xanh'

VietTimes -- Vừa được bình chọn là người dẫn đầu top 22 phụ nữ đẹp nhất thế giới, Scarlett Johansson không ngại ngần vào vai trăn khổng lồ trong phim "The Jungle Book - Cậu bé rừng xanh" mà theo lý giải của tác giả, giọng nói trầm và đầy quyền uy của cô rất phù hợp cho nhân vật này.
Video: Scarlett Johansson hoá trăn khổng lồ trong 'Cậu bé rừng xanh'

Sau khi tung teaser trailer đầu tiên với những cảnh phim tuyệt đẹp về núi rừng hùng vĩ cùng các nhân vật sống động như thật thì trong dịp Tết vừa qua, Disney lại tiếp tục cho ra mắt trailer thứ 2 hé lộ thêm nhiều tình tiết hấp dẫn về cuộc phiêu lưu của Mowgli trong phiên bản người đóng được chuyển thể từ bộ phim hoạt hình đình đám "The Jungle Book - Cậu bé rừng xanh".

Trailer mới nhất của "The Jungle Book - Cậu bé rừng xanh"

The Jungle Book - Cậu bé rừng xanh là chuyến phiêu lưu của Mowgli – một cậu bé mồ côi được đàn chó sói nuôi dưỡng trong rừng già Ấn Độ. Ngày qua ngày, Mowgli cảm thấy mình không còn được chào đón ở mái nhà tự nhiên này nữa, bởi một con hổ hung dữ tên Shere Khan tuyên bố sẽ tiêu diệt những sinh vật có khả năng gây hiểm họa, sau khi Shere Khan bị loài người tấn công. Buộc phải rời khỏi chốn dung thân duy nhất, Mogwli dấn bước vào một hành trình khám phá, với sự dẫn dắt của báo đen Bagheera và gấu Baloo. Trên đường đi, Mowgli đã gặp những sinh vật xấu xa: một con trăn tên Kaa có ánh mắt thôi miên, khỉ đột King Louie với khả năng nói tiếng người lưu loát. Chúng cố ép buộc Mowgli hé lộ công thức tạo ra “bông hoa đỏ” lập lòe: Lửa.

Với độ dài hơn 2 phút, trailer thứ 2 của bộ phim đã miêu tả rõ nét hơn những khó khăn từ những kẻ thù mà Mowgli phải đối mặt trong quá trình tìm lại cuộc sống của mình. Đan xen đó vẫn là những cảnh quay rất tình cảm của Mowgli và chủ gấu Baloo cùng giai điệu quen thuộc của bài hát “The Bare Necessities”. Điểm đáng chú ý là diễn xuất của cậu bé 10 tuổi Neel Sethi, tuy là tên tuổi hoàn toàn mới và phải diễn với công nghệ CGI (toàn bộ bối cảnh đều được dựng bằng kỹ xảo), nhưng điều đó đã không làm khó được Neel Sethi. Hành động và cảm xúc của cậu bé đều rất chân thật.

Tuy là tác phẩm chuyển thể nhưng bộ phim vẫn có một vài thay đổi so với phiên bản hoạt hình, điển hình là nhân vật trăn khổng lồ Kaa do Scarlett Johansson lồng tiếng. Theo nguyên tác, nhân vật này là con trăn đực nhưng theo lý giải của tác giả, bộ phim miêu tả về thiên nhiên hoang dã nên có xu hướng khá mạnh mẽ. Vì thế, ông thay đổi nhân vật này để tạo chút điểm nhấn mềm mại hơn cho bộ phim của mình. Theo ông, giọng nói trầm và đầy quyền uy của Scarlett Johansson rất phù hợp cho nhân vật này.