Hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa mở rộng nhanh chóng với lũy kế doanh thu hàng nghìn tỷ và biên lợi nhuận cao bất thường trong ngành.
Dữ liệu thời gian thực, chuẩn hóa điều kiện phát hành, siết trách nhiệm ngân hàng và xử lý nghiêm sai phạm… được các chuyên gia xem là chìa khóa khôi phục niềm tin, thiết lập thị trường trái phiếu lành mạnh.
Công ty CP Chứng khoán LPBank (LPBS) bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt số tiền 887,5 triệu đồng do vi phạm nhiều quy định trong hoạt động nghiệp vụ.
Vipico vừa phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu, trở thành “mũi vốn mới” trong hệ sinh thái ROX Group, nối tiếp May - Diêm Sài Gòn trong chiến lược huy động vốn trung - dài hạn.
VN-Index tăng hơn 38 điểm, lên 1.631 điểm trong phiên hôm nay, nhờ lực kéo từ nhóm bất động sản. Thanh khoản cải thiện mạnh cho thấy dòng tiền nội tiếp tục duy trì tích cực dù khối ngoại vẫn bán ròng.
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường sáng 11/11, FLC thông qua loạt quyết sách quan trọng về nhân sự và tái cấu trúc, đặt mục tiêu khôi phục giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM vào quý I/2026.
Sau khi hút hàng tỷ USD vốn trái phiếu để đầu tư loạt dự án năng lượng, nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái Trungnam Group đang cố gắng thoát khỏi gánh nặng nợ nần.
Đứng sau Udideco - nhà thầu thi công cầu sông Lô - doanh nghiệp quy mô nhỏ nhưng có hành trình tăng vốn “chóng mặt” là nữ doanh nhân Phan Thị Đức.
Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch 7/11 với cú rơi mạnh. VN-Index mất 43,54 điểm, tương đương 2,65%, lùi về mức 1.599,10 điểm, chính thức "thủng" mốc 1.600 điểm sau hơn 2 tháng duy trì.
Vingroup vừa thông báo nghị quyết HĐQT phê duyệt việc sáp nhập VinApp vào VinSmart Future nhằm “tối ưu hoạt động các công ty công nghệ” trong tập đoàn.
Thị trường chứng khoán ngày 4/11 khép lại trong sắc xanh rực rỡ với nhóm tài chính và bất động sản, kéo theo VN-Index tăng 34,98 điểm (+2,16%) lên 1.651,98 điểm.
Hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu của Novaland được luân chuyển qua nhiều công ty, thực hiện loạt thương vụ M&A trước khi đổ về Công ty Kinh doanh nhà Nova.
Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ phiên 3/11, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán kéo VN-Index mất hơn 22 điểm, HNX-Index giảm hơn 2,5%.
Tính tới ngày 30/9, Vingroup trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam sở hữu tổng tài sản hơn 1 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu ở mức 1,98 lần.
Quý I năm tài chính 2026, Công ty CP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) ghi nhận mức lãi sau thuế cao nhất kể từ năm 2019 đến nay, đạt 295 tỷ đồng, tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Liên tục từ năm 2021 đến nay, dòng tiền kinh doanh của Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) luôn trong tình trạng âm nặng, lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Hệ quả là công ty lệ thuộc vào dòng tiền đi vay và phải chịu chi phí lãi vay rất lớn.
Rầm rộ kế hoạch IPO tại Mỹ, Meey Group khiến giới đầu tư nghi ngờ năng lực tài chính khi mệnh giá cổ phiếu chỉ 200 đồng, cơ cấu vốn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhà sáng lập, lợi nhuận rất nhỏ so với doanh thu hơn 100 tỷ đồng.
Nam Long (HoSE: NLG) có 9 tháng kinh doanh khá thành công khi doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nhưng so với mục tiêu đề ra, công ty mới đi được nửa đoạn đường. Liệu trong quý IV, Nam Long có thể “bùng nổ”?
Doanh thu sụt gần 80%, dòng tiền âm sâu, bất ngờ rút vốn khỏi dự án Bắc An Khánh… những dấu hiệu cho thấy áp lực thanh khoản đang siết chặt Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland (HoSE: EVG)
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) ghi nhận doanh thu từ 2 dự án tại Quy Nhơn và TP.HCM, góp phần đưa lợi nhuận sau thuế quý III/2025 tăng hơn 67% so với cùng kỳ, trong khi dòng tiền kinh doanh chuyển sang dương.