Vì sao bà Nguyễn Phương bị bắt và khung hình phạt cao nhất là bao nhiêu năm?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 24/3, Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam)
Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt
Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt

Công an TP.HCM đã ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự bà Nguyễn Phương Hằng “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét nơi ở của bà Phương Hằng.

Theo đó, bà Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Hình ảnh của bà Phương Hằng khi làm việc với tổ công tác Công an TP.HCM vào chiều 24/3 (Ảnh Công an cung cấp).

Hình ảnh của bà Phương Hằng khi làm việc với tổ công tác Công an TP.HCM vào chiều 24/3 (Ảnh Công an cung cấp).

Trong quá trình điều tra, bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TPHCM và các địa phương khác.

Bà Phương Hằng là cái tên nổi đình nổi đám gần một năm nay bởi bà thường xuyên tổ chức các buổi livestream dậy sóng nhắc đến nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Hoài Linh, Hồng Vân,... bằng những từ ngữ khó nghe, thậm chí là chửi bới cũng như tố cáo một số nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện. Trước đó bà Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên vì cho rằng ông này lừa đảo hơn 200 tỷ đồng của vợ chồng bà thông qua hoạt động từ thiện, xây dựng cơ sở từ thiện.

Bà Hằng tìm đến Tịnh Thất Bồng Lai ở huyện Đức Hoà, tỉnh Long An sau một số buổi livestream nói về những vấn đề nhức nhối ở nơi này như: lợi dụng tôn giáo, danh nghĩa trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện… Sự kiện bà Hằng đến đây vào chiều 4/11 khiến nhiều người tụ tập, gây huyên náo.

Sau các buổi livestream, bà Hằng bị nhiều người gửi đơn đến Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương, trong đó có ca sĩ Vy Oanh, danh hài Hoài Linh, MC Trấn Thành, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển…tố cáo về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Bà Hằng cũng gửi đơn tố cáo nhiều người.

Tuy nhiên, sau khi điều tra, Bộ Công an và Công an TP.HCM đã có thông báo khẳng định các cá nhân bị bà Hằng tố cáo không vi phạm pháp luật.

Việc Công an TP.HCM ra lệnh bắt tạm giam bà Phương Hằng thì một câu hỏi được rất nhiều người đặt ra đó là nữ CEO này sẽ đối mặt với mức án ra sao?

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sư TP.HCM nhận định, Công an TP.HCM tiến hành điều tra làm rõ sự việc trên là vô cùng cần thiết để chấm dứt chuỗi livestream với nhiều hành vi vi phạm pháp luật của bà Phương Hằng.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Luật An ninh mạng 2018, Nghị định 15/2020 đã nêu rõ: người nào cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân… sẽ bị xử phạt.

“Hành vi của bà Hằng trước hết đã ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự của cá nhân, tổ chức bị nhắc tên, tiếp đó là làm ảnh hưởng xấu đến an ninh xã hội, thuần phong mỹ tục”, luật sư Hậu nói.

Luật sư Hậu phân tích, Điều 331 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung 2017, quy định người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Trường hợp hành vi phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.