Ukraine tuyên bố phá hủy một radar phản pháo kích đặc chủng của quân đội Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau Mỹ, Đức tiếp tục là quốc gia cung cấp nhiều vũ khí trang thiết bị quân sự cho Ukraine, bao gồm đạn pháo binh tầm xa độ chính xác cao Vucano. Ukraine tuyên bố phá hủy một tổ hợp radar của Nga ở Zaporizhzhia.
Đạn Vulcano Ballistic Extended Range (BER) Ảnh Militay Ukraine
Đạn Vulcano Ballistic Extended Range (BER) Ảnh Militay Ukraine

Chính phủ Liên bang Đức tuyên bố với EU sẽ mua lại 225 quả đạn Vulcano cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Đây là loại đạn pháo độ chính xác cao, có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly xa tới 70-80 km. Loại đạn này sẽ tăng cường sức mạnh cho các loại pháo cỡ nòng 155mm của Ukraine. Đạn Vulcano do công ty Leonardo và Diehl hợp tác phát triển.

Đạn Vulcano Ballistic Extended Range (BER) là đạn không có module dẫn đường, tấn công mục tiêu trên khoảng cách 50 km khi bắn bằng pháo nòng trơn 52 calibre.

Đạn pháo 155 mm dưới cỡ Vulcano. Ảnh: Leonardo

Đạn pháo 155 mm dưới cỡ Vulcano. Ảnh: Leonardo

Phiên bản nâng cấp của đạn là Vulcano GLR. Đạn có độ chính xác cao do sử dụng kết hợp hệ thống dẫn đường INS / GPS với hệ thống laser bán chủ động chỉ thị mục tiêu. Hệ thống dẫn đường hoạt động ở giai đoạn cuối của đường đạn, cho khả năng bắn trúng mục tiêu đang di chuyển.

Khi được sử dụng với pháo 155 mm, đường nòng 52 (Caesar, Krab của Ba Lan hoặc PzH 2000), có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 70-80 km. Đạn phù hợp với tất cả các loại pháo của NATO có cỡ nòng 155 mm. Khối lượng đạn nhỏ hơn loại đạn 155 mm cổ điển, nhưng có tốc độ cao hơn. Trong phiên bản GLR được lắp bộ phận kích nổ có thể lập trình, tăng hiệu quả sát thương khi kích nổ đạn.

Hiện Ukraine vẫn chưa rõ, Đức sẽ viện trợ loại đạn Vulcano nào.

Trong trường hợp có được Vulcano GLR, Ukraine sẽ nhận được một loại đạn pháo độ chính xác cao tương tự đạn chống tăng SMArt của Đức, đạn pháo chống tăng Bonus do Thụy Điển – Pháp đồng phát triển, đạn dẫn đường độ chính xác cao của Mỹ Excalibur, sử dụng hệ thống INS / GPS tương tự như Vulcano GLR.

Theo thông cáo trên trang web của chính phủ Đức, Berlin sẽ chuyển giao cho Ukraine 3 pháo phòng không tự hành Gepard (SPAAG) và 11 xe thiết giáp M113. Đức đã cung cấp cho Ukraine 15 xe phòng không tự hành Gepard SPAAG và 44 xe thiết giáp M113.

Xe phòng không tự hành Gepard SPAAG, viện trợ cho quân đội Ukraine. Ảnh Military Ukraine.

Xe phòng không tự hành Gepard SPAAG, viện trợ cho quân đội Ukraine. Ảnh Military Ukraine.

Những xe thiết giáp M113 là gói hỗ trợ từ Đan Mạch. Đức nhận trách nhiệm hiện đại hóa những xe thiết giáp này.

Xe thiết giáp M113 của Lực lượng vũ trang Đan Mạch. Ảnh Military Ukraine.

Xe thiết giáp M113 của Lực lượng vũ trang Đan Mạch. Ảnh Military Ukraine.

Đức cũng có kế hoạch cung cấp các loại vũ khí đạn dược sau:

20 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 70 mm trên xe bán tải, 2000 tên lửa và thiết bị chỉ thị mục tiêu laser; 1592 quả đạn 155mm; 255 viên đạn 155mm Vulcano ; 60.200 viên đạn cỡ 40 mm; 6 máy xúc công trình; 40 thiết bị chống UAV; 12 xe thiết giáp quân y cứu thương; 30 súng máy MG3 cho xe thiết giáp các loại.

Trước đó, Đức đã bàn giao 12 chiếc Gepard SPAAG cho Ukraine trong khuôn khổ 30 chiếc Gepard chuyển giao cho Ukraine theo kế hoạch. Các pháo phòng không tự hành đầu tiên đã đến Ukraine trong tháng 7/2022.

Ngày 19/8, Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố. Pháo binh quân đội Ukraine phá hủy một hệ thống radar giá trị cao của quân đội Nga ở vùng Zaporizhzhia.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Trung tâm thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine công bố video cuộc tấn công phá hủy một đài radar di động của đối phương.

Theo Bộ Chỉ huy cụm binh lực chiến dịch – chiến thuật “Phía Nam”, quân đội Ukraine phá hủy một thiết bị quân sự đặc chủng của Nga - hệ thống radar trinh sát và phản pháo kích Zoopark-1M ngày 19/8 tại vùng Zaporizhzhia. Ngoài ra, trong ngày, lực lượng Ukraine cũng phá hủy 4 xe tăng và xe thiết giáp của đối phương.

Báo cáo cho biết, pháo binh Ukraine, sử dụng đạn dẫn đường độ chính xác cao đã vô hiệu hóa xe radar của Nga, được sử dụng để điều chỉnh hỏa lực của pháo binh.

Pháo binh Ukraine phá hủy Radar Zoopark-1M của Nga ở khu vực Zaporizhzhia, tháng 8/2022. Video Cơ quan Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng.

Video cho thấy quân đội Nga triển khai hệ thống radar trên cánh đồng gần khu rừng. Gần radar là một xe tải, có lẽ là xe Ural, được sử dụng để vận chuyển quân và hàng hóa. Quả đạn pháo đầu tiên đánh trúng vào xe Zoopark-1M, sau đó là 5 quả đạn liên tiếp đánh trúng khu vực mục tiêu. Chiếc xe tải bên cạnh xe radar cũng bốc cháy dữ dội.

Sau một phát bắn chính xác chiếc xe tải của Nga bên cạnh radar bốc cháy vì các vụ nổ. Video do 1 UAV trinh sát của Ukraine ghi lại, chiếc UAV này cũng thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh hỏa lực và theo dõi kết quả tấn công.

Đài radar 1L261 của tổ hợp 1L260 "Zoopark-1M". Ảnh: Russian Media

Đài radar 1L261 của tổ hợp 1L260 "Zoopark-1M". Ảnh: Russian Media

Tổ hợp radar Zoopark-1M thực hiện nhiệm vụ trinh sát, phát hiện các hỏa điểm của đối phương và điều chỉnh hỏa lực pháo binh. Radar phát hiện các loại đạn pháo, tên lửa không điều khiển đang bay, tính toán quỹ đạo đường đạn, xác định vị trí bắn phóng và khu vực tấn công. Cho phép phát hiện vị trí bắn và điều chỉnh hoạt động của hệ thống pháo binh.

Theo nhà sản xuất, hiệu suất của hệ thống radar và máy tính cho phép xác định tọa độ của tất cả các phương tiện hỏa lực đối phương ngay cả khi có nhiều khẩu đội pháo cùng khai hỏa, cung cấp dữ liệu chỉ thị mục tiêu phân tán, xác định các mục tiêu ưu tiên để có thể tiêu diệt trước khi vũ khí rời khỏi trận địa hỏa lực.