close Đăng nhập

Tuyên án ông Mai Tiến Dũng và 9 bị cáo vụ Sài Gòn Đại Ninh

HĐXX đã đưa ra bản án đối với cựu Bộ trưởng, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và 9 bị cáo khác.

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng vắng mặt tại buổi tuyên án

Chiều 20/12, sau 5 ngày xét xử, nghị án, TAND TP Hà Nội đã đưa ra bản án với 10 bị cáo trong sai phạm liên quan tới siêu dự án Đại Ninh.

Trong buổi chiều tuyên án, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tiếp tục vắng mặt, chỉ xuất hiện trong ngày làm việc đầu tiên của phiên tòa.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự trị an, quản lý kinh tế, danh dự của các cơ quan, tổ chức liên quan; gây thiệt hại thất thoát lãng phí nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước; ảnh hưởng môi trường đầu tư và việc huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển địa phương.

Theo HĐXX, các bị cáo còn làm suy thoái, băng hoại lối sống đạo đức và cách hành xử của bộ phận cán bộ, làm mất niềm tin, uy tín của Đảng, chính quyền. Việc xét xử nghiêm minh là cần thiết, nhằm trừng trị các cá nhân đi ngược lợi ích nhân dân.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều có thái độ và nhận thức tích cực, đặc biệt là sự hợp tác của bị cáo Trí và hai cựu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trong việc làm sáng tỏ vụ án.

Từ những nhận định trên, HĐXX đã đưa ra mức án đối với các bị cáo trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh.

Ông Mai Tiến Dũng được ghi nhận có nhiều cống hiến trong công tác; được tặng thưởng 4 huân chương lao động, bằng khen; hiện đã hơn 60 tuổi, nhiều bệnh nền.

Ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, là người duy nhất trong vụ án bị truy tố về tội Đưa hối lộ, bị HĐXX tuyên phạt 3 năm tù.

Ông Mai Tiến Dũng bị HĐXX tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù án treo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (VKS đề nghị 24-30 tháng án treo).

Anh 1.jpeg
Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: Nguyễn Nguyên.

Cùng tội danh, bà Trần Bích Ngọc, cựu Vụ trưởng Vụ I Văn phòng Chính phủ, bị tuyên 14 tháng 24 ngày, bằng thời hạn tạm giam (từ 10/8/2023 đến 31/10/2024).

Ông Nguyễn Hồng Giang, cựu Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ, bị tuyên 2 năm tù treo (VSK đề nghị 24-36 tháng).

Với tội Nhận hối lộ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận án 5 năm 6 tháng tù; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp 6 năm 6 tháng tù; Lê Quốc Khanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II), Thanh tra Chính phủ: 3 năm 6 tháng tù; Hoàng Văn Xuân: 3 năm tù; Nguyễn Nho Định: 2 năm tù; Nguyễn Ngọc Ánh, cựu Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng 3 năm tù.

Các bị cáo nhận thức sai phạm

Theo cáo trạng, năm 2010, Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện dự án Đại Ninh tại Lâm Đồng. Do vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất tại dự án này.

Ông Nguyễn Cao Trí thỏa thuận mua lại dự án và lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để thay đổi, điều chỉnh trái pháp luật các quyết định của cơ quan Nhà nước. Ông Trí đã nhiều lần đưa hối lộ cho các bị cáo tại Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, ông Trí đưa 750 triệu đồng cho các thành viên Tổ công tác thuộc Thanh tra Chính phủ; 2,1 tỷ đồng cho Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; và 4,2 tỷ đồng cho Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Mai Tiến Dũng, dù không phụ trách lĩnh vực thanh tra, giải quyết đơn thư, nhưng do quen biết với Nguyễn Cao Trí nên đã nhận đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ Trí.

Ông Dũng "bút phê" và chỉ đạo cấp dưới tham mưu, xin ý kiến và truyền đạt ý kiến lãnh đạo về việc chuyển đơn trái quy định pháp luật. Ông Dũng được Trí biếu 200 triệu đồng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi, song trình bày dài và nhiều lần đề cập về bối cảnh phạm tội. Bị cáo Trí khẳng định làm dự án vì đam mê và tình yêu quê hương, song vướng nhiều thủ tục cần tháo gỡ, nhưng chọn sai cách để tháo gỡ, để bị cuốn vào vòng xoáy đưa hối lộ.

Anh 1.jpeg
Bị cáo Nguyễn Cao Trí tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Nguyên.

Cùng thời điểm, cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, khai báo rằng ông không hề mặc cả hay thỏa thuận gì với Trí về số tiền 200.000.000 đồng, mà Trí đã chủ động đưa tiền. Mong HĐXX xem xét hành vi và có mức án phù hợp.

Hai cựu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhận sai, xin được xem xét những áp lực trên vai mình trong thời gian đó, hành vi nóng vội xuất phát từ mục đích tốt đẹp. Hai ông xin giảm án và gửi lời xin lỗi vì phụ kỳ vọng nhân dân.

Xã hội số

2 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc

2 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc

Sau khi ăn cá nóc, họ có biểu hiện tê môi, lưỡi, khó thở tăng dần. Bộ Y tế yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân, tăng cường giám sát và cảnh báo người dân không sử dụng hải sản lạ.

Với nhiều văn nhân rượu như chất xúc tác, kích phát trí tưởng tượng. Ảnh minh họa tạo bởi AI - Nguồn: Xuân Lực

Ngày xuân “lai rai” chuyện rượu

Từ men rượu trong thơ Nguyễn Đức Mậu đến hương rượu làng Vân, Bàu Đá, thú ẩm tửu đã trở thành văn hóa đặc trưng của người Việt mỗi độ xuân về. Rượu không chỉ để uống, mà để kể chuyện đời, chuyện người trong ngày Tết.

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, trên toàn quốc có 6.129 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện, xử lý. Trong đó, 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Đại hội Đảng XIV đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển lớn trong tầm nhìn và chiến lược phát triển quốc gia. Những nền tảng thể chế được xây dựng trong giai đoạn 2024–2025 đang tạo ra đường băng để Việt Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.