close Đăng nhập
Cận cảnh một cấu trúc xây dựng trên đá Subi ở quần đảo Trường Sa đã bị Trung Quốc bồi lấp, xây dựng thành đảo nhân tạo phi pháp với đường băng, nhà chứa máy bay và các công trình quân sự kiên cố

Trên “ba pháo đài” phi pháp Trung Quốc ở Biển Đông có những gì?

Các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự và lưỡng dụng chủ yếu trên nhóm "bộ ba" đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Trường Sa gồm Đá Subi, Vành Khăn và Đá Chữ Thập - đang vào giai đoạn hoàn tất, với các cơ sở cho hải quân, không quân, radar và phòng thủ phần lớn đã hoàn tất.
Tên lửa DF 16 của Trung Quốc

Trung Quốc “dạo” tàu sân bay, chĩa tên lửa đạn đạo sang Đài Loan

Bắc Kinh cũng gia tăng uy hiếp  Đài Loan bằng cách tiến hành 6 cuộc tập trận quân sự ở khu vực tây Thái Bình Dương. Trung Quốc đã triển khai hải quân và không quân đi qua các khu vực quanh Đài Loan, trong đó có việc điều tàu sân bay duy nhất Liêu Ninh tiến hành tập trận ở vùng biển phía đông Đài Loan.
Tên lửa đạn đạo DF-21 của quân đội Trung Quốc được khoe là "sát thủ diệt hạm"

Tên lửa Trung Quốc tập “đánh phủ đầu” Mỹ, Nhật Bản

VietTimes -- Lực lượng tên lửa của quân đội Trung Quốc (PLA) vốn tập trung vào năng lực răn đe hạt nhân. Kể từ sau Chiến tranh lạnh, lực lượng này đã ngày càng tập trung vào sử dụng các tên lửa hành trình tấn công mặt đất và tên lửa đạn đạo thông thường dẫn đường chính xác. Lực lượng này hiện bao gồm khoảng 100.000 người..., Warontherock phân tích.
Tên lửa do Trung Quốc chế tạo

Chuyên gia: “Tên lửa Trung Quốc tốt nhất thế giới” nhái hàng Nga

VietTimes -- Chuyên gia Nga vạch rõ, loại tên lửa CM-302 là  phiên bản xuất khẩu của YJ-12  do công ty đối thủ CASIC trưng bày tại triển lãm hiện nay.  YJ-12 về bản chất là tên lửa diệt hạm X-31 của Nga phóng đại kích thước, được sản xuất tại Trung Quốc theo giấy phép của Nga.
Khu trục hạm USS Decatur thuộc biên chế Hạm đội 3 Mỹ lần đầu tiên tuần tra thực thi tự do hàng hải ở Biển Đông, báo hiệu một giai đoạn chuyển hướng của Mỹ

Biển Đông: Hai Hạm đội Mỹ cùng xuất binh thay đổi thế trận

Ngày 21/10, Mỹ đã điều khu trục hạm USS Decatur đến vùng biển Hoàng Sa để thách thức Trung Quốc bằng một cuộc tuần tra thực thi tự do hàng hải. Nguồn tin Mỹ tiết lộ với Reuters ngày 25/10 chi tiết đáng chú ý: chiến hạm Decatur không thuộc Hạm đội 7 mà thuộc Hạm đội 3, vốn không hề can thiệp vào châu Á từ sau Thế chiến thứ hai.
Chiến đấu cơ Su-30 và máy bay ném bom tầm xa H-6K của Trung Quốc diễn tập ở Tây Thái Bình Dương

Trung Quốc "chọc thủng" chuỗi đảo thứ nhất, răn đe Mỹ và láng giềng

VietTimes -- Cuộc tập trận và tuần tra tầm xa gồm hơn 40 máy bay từ nhiều đội bay khác nhau nhằm phô diễn khả năng của Trung Quốc chống lại sự can thiệp của Mỹ trong vấn đề Biển Đông. Cuộc tập trận này đã gây ra “hiệu ứng răn đe” nhất định đối với các nước láng giềng có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, South China Morning Post (SCMP - Hong Kong) nhận định.
Ông Tập Cận Bình yêu cầu quân đội Trung Quốc phải sẵn sàng đánh thắng trong chiến tranh tiềm tàng

Ông Tập Cận Bình muốn Trung Quốc tăng răn đe hạt nhân

VietTimes -- Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời là chủ tịch quân ủy trung ương đã dặn dò lực lượng tên lửa của quân đội Trung Quốc rằng lực lượng này cần xây dựng tinh thần “Chỉ sợ không được chết ngoài sa trường”, South China Morning Post đưa tin.
Hải quân Mỹ và Nhật Bản tập trận gần Philippines

Biển Đông thành “đấu trường” tỷ thí siêu cường

VietTimes -- Trung Quốc đặt hệ thống răn đe hạt nhân đặt trên lực lượng tàu ngầm còn non yếu của mình ở đảo Hải Nam là một thay đổi quan trọng và gây rối tình hình an ninh khu vực Đông Nam Á. Quyết định này đã biến Biển Đông thành đấu trường chính cho đối đầu quân sự Trung- Mỹ, The Strait Times (Singapore) nhận định.
Tên lửa đạn đạo DF-21 của Trung Quốc

Trung Quốc dễ dàng phát động tấn công Úc từ Trường Sa

Các đảo nhân tạo của Trung Quốc trong khu vực quần đảo Trường Sa đe dọa trực tiếp lãnh thổ Úc. Từ đây, tên lửa và máy bay ném bom mới H-20 tàng hình cho phép Trung Quốc tấn công Úc một cách dễ dàng. Canberra cần phải tăng cường vũ khí phòng không.
Tên lửa chống hạm của Trung Quốc

Tên lửa chống hạm Trung Quốc đáng gờm tới mức nào?

Trước khi bình thường hóa quan hệ Xô-Trung vào cuối thập niên 1980, gần như không có hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước nên Trung Quốc đã buộc phải chọn cách hiện đại hóa các tên lửa cũ của Liên Xô và sao chép các mẫu của phương Tây.
Tên lửa đạn đạo chống tàu DF-21D

Mỹ hóa giải “sát thủ tàu sân bay” Trung Quốc thế nào?

Theo nhận xét của các nhà nghiên cứu quân sự Mỹ về Trung Quốc . Bắc Kinh dường như đã đưa ra trình diễn một số tên lửa công nghệ tiên tiến đầy ấn tượng, có khả năng kiềm chế quân đội Mỹ tại vịnh khi xảy ra xung đột vũ trang trên vùng nước Biển Đông và Biển Hoa Đông