Trưởng phòng An ninh điều tra Hà Tĩnh bị dọa giết

VietTimes -- Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh điều tra, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, bị một kẻ giang hồ gọi 43 cuộc điện thoại cùng hàng loạt tin nhắn đe dọa tính mạng liên tiếp trong hai ngày.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ngày 8/6, đại tá Bùi Đình Quang, Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh, xác nhận “CQĐT đã tiếp nhận báo cáo từ đồng chí Nguyễn Anh Tuấn (người bị doạ giết - PV). Hiện tất cả nội dung các tin nhắn, cuộc điện thoại đe dọa cán bộ của chúng tôi đang được kiểm tra làm rõ”, cơ quan điều tra cũng đang truy tìm người đàn ông gọi điện, nhắn tin đe dọa thượng tá Tuấn. 

Thông tin từ thượng tá Tuấn chia sẻ cho biết, ông tình nghi người "khủng bố" mình là Bùi Thanh Hiền (Hiền "Dần", trú huyện Hương Khê). 

Cụ thể, ông Tuấn cho biết, người lạ đang sử dụng số thuê bao 0943.790.xxx liên tục hỏi: “Có phải là Tuấn không? Tau (tao) là Hiền "Dần" đây, tau đập chết mi (mày) làm c*** chi tau”, bằng giọng nói rất lưu manh.

Ông Tuấn cho biết thêm, 9 năm trước ông tham gia điều tra vụ Hiền "Dần" đánh gây thương tích một thầy giáo.

Sau khi thụ án 3 năm tù, Hiền lập nhóm giang hồ tại huyện Hương Khê. Năm 2014, thượng tá Tuấn tiếp tục điều tra hành vi cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật của Hiền "Dần". Tuy nhiên, với tiền án về tội gây thương tích nhưng Hiền chỉ bị TAND huyện Hương Khê phạt 20 tháng tù treo. Cơ quan điều tra đang kiến nghị xem xét lại bản án này.