TP.HCM họp báo thông tin vụ ông Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau khi Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã yêu cầu ông Phạm Phú Quốc giải trình về việc có quốc tịch Cyprus khi là đại biểu Quốc hội đương nhiệm, chiều tối hôm nay sẽ diễn ra họp báo công bố thông tin về việc này. 
Họp báo thông tin về việc Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch chuẩn bị diễn ra tại Trung tâm Báo chí TP.HCM (Ảnh: Hòa Bình)
Họp báo thông tin về việc Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch chuẩn bị diễn ra tại Trung tâm Báo chí TP.HCM (Ảnh: Hòa Bình)

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM về việc công khai thông tin liên quan đến đại biểu quốc hội (ĐBQH) Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch, buổi họp báo chuẩn bị diễn ra lúc chiều muộn hôm nay ngày 1/9/2020 thu hút sự chú ý của đại diện hàng trăm cơ quan báo đài trên địa bàn.

Trước đó, ĐBQH Phạm Phú Quốc thừa nhận được gia đình bảo lãnh xin cấp quốc tịch Cyprus để thuận tiện đi lại, nhưng ông Quốc phủ nhận việc mua quốc tịch giá 2,5 triệu USD. Sự việc phát hiện ĐBQH có hai quốc tịch và điều này có phù hợp với pháp luật Việt Nam hay không, đã khiến công chúng xôn xao bàn tán suốt những ngày qua. 

Ông Phạm Phú Quốc sinh năm 1968, quê huyện Triệu Hải, tỉnh Quảng Trị. Ông Quốc trúng cử ĐBQH khóa XIV khi đang là Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM.

Từ tháng 2/2018, ông Quốc được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM. Đến tháng 12/2019, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Cuối năm 2018, ĐBQH Phạm Phú Quốc cùng vợ được xác định xin quốc tịch theo diện đầu tư vào bất động sản và phát triển các dự án cơ sở hạ tầng. Hồ sơ ông Quốc nằm trong những tài liệu mà Al Jazeera thu thập được, tức "Hồ sơ Cyprus", bao gồm 1.471 đơn đăng ký, có tên của 2.544 người nhận được hộ chiếu Cyprus từ 2017 đến cuối năm 2019.

Đoàn ĐBQH TP.HCM đã yêu cầu ĐBQH Phạm Phú Quốc giải trình về việc có quốc tịch Cyprus khi là đại biểu đương nhiệm.

Cuộc họp báo sẽ diễn ra dưới sự chủ trì của VP Đoàn ĐBQH TPHCM, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Chánh văn phòng UBND TP.HCM -  người phát ngôn UBND TP.HCM, ông Hà Phước Thắng và ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM.