TP. Hồ Chí Minh: Chốt phương án chấm điểm trong lỗi sai chính tả của đề thi tiếng Anh vào lớp 10

VietTimes- Sáng 5/6, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh cho biết, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đã chốt phương án chấm điểm về lỗi sai chính tả trong đề thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 vào ngày 2/6 vừa qua.
Học sinh thi vào lớp 10. Ảnh: Minh Thúy
Học sinh thi vào lớp 10. Ảnh: Minh Thúy

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, ngày mai (6/6), Hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 mới chính thức làm việc. Đặc biệt, với lỗi sai chính tả ở câu số 33 trong đề thi tiếng Anh, giám khảo sẽ xem xét tất cả các khả năng làm bài của học sinh. 

Theo đó, trong bài thi học sinh nào viết lại câu dùng "your" hay "young" đều đúng và được tính điểm. Đáp án đúng là dùng "young" nhưng do lỗi đánh máy kỹ thuật nên bị sai sót thành "your". Ban giám khảo sẽ xem xét thêm các yếu tố làm bài như học sinh có viết lại câu hoàn chỉnh hay không để cho điểm.

Trước đó, trong buổi thi môn tiếng Anh chiều ngày 2/6 tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP. Hồ Chí Minh, nhiều học sinh đã phát hiện sai sót trong đề thi ở câu số 33. Cụ thể, đề yêu cầu viết lại từ câu "Nowadays young people pay more attention to traditional festivals than they did some years ago" thành câu "Some years back young...." nhưng lại in sai chữ "young" ở câu viết lại thành chữ "your".