Tòa án quận Hải Châu ra quyết định thi hành án đối với Nguyễn Hữu Linh

VietTimes  -- Tòa án quận Hải Châu vừa cho biết, Tòa án nhân dân quận 4 (TP HCM) đã có ủy thác về việc thi hành án hình sự đối với ông Nguyễn Hữu Linh - cựu Phó viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng đối với vụ án “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.
Bị can Nguyễn Hữu Linh trong phiên tòa xét xử tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” tại TAND quận 4 (TP HCM)
Bị can Nguyễn Hữu Linh trong phiên tòa xét xử tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” tại TAND quận 4 (TP HCM)

Cụ thể, ngày 30/12, Tòa án nhân dân (TAND) quận Hải Châu (Đà Nẵng) nhận được ủy thác của TAND quận 4 (TP HCM) về việc thi hành án đối với ông Nguyễn Hữu Linh - cựu Phó viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng vì ông Linh có hộ khẩu thường trú tại quận Hải Châu (TP Đà Nẵng). 

Căn cứ ủy thác, ngày 6/1, TAND quận Hải Châu ra quyết định thi hành án phạt tù đối với ông Nguyễn Hữu Linh. Đồng thời sau 3 ngày làm việc, TAND quận Hải Châu sẽ giao quyết định thi hành án cho ông Linh và các cơ quan gồm: Viện KSND quận Hải Châu, cơ quan thi hành án hình sự Công an quận Hải Châu, cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Đà Nẵng… 

Trước đó, TAND quận 4 (TP HCM) đã tuyên án sơ thẩm đối với bị can Nguyễn Hữu Linh mức án 18 tháng tù giam về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Sau đó ông Linh đã kháng cáo kêu oan. Ngày 6/11/2019, TAND TP HCM đã xét xử phúc thẩm và tuyên y án 18 tháng tù đối với ông Linh về tội danh trên. Tiếp đến, ngày 16/12/2019, Chánh án TAND quận 4 đã ra quyết định ủy thác thi hành án hình sự đối với ông Nguyễn Hữu Linh cho TAND quận Hải Châu.

Theo nội dung vụ án, ngày 1/4/2019 tại chung cư Galaxy 9 (quận 4, TP HCM), ông Nguyễn Hữu Linh đã có hành vi ôm hôn một bé gái trong thang máy chung cư. Mặc dù theo lời khai, ông Linh cho rằng thấy bé gái dễ thương nên ôm hôn bé chứ không có mục đích thỏa mãn tính dục. Gia đình cháu bé cũng đề nghị không xử lý ông Linh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng quận 4 đã khởi tố và truy tố ông Linh theo khoản 1 điều 146 Bộ luật hình sự 2015 về tội "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

VietTimes sẽ tiếp tục thông tin…