Tin tức 24h: Tướng quân đội nói cán bộ mua hết đất Long Thành; Lên mạng cũng phải theo luật; ông Trump công du với 3 mẫu hạm

VietTimes -- Đó là những tin chính ngày 27/10. Theo đó, Tướng Lê Chiêm lo lắng việc cán bộ mua hết đất Long Thành trước khi đền bù dự án sân bay; Cục phó nói không cấm mạng xã hội, nhưng sử dụng phải theo luật; Ông Trump công du châu á, 3 mẫu hạm xuất hiện cùng lúc trong khu vực
Hải quân Mỹ triển khai lực lượng hùng hậu chưa từng thấy trong nhiều năm qua
Hải quân Mỹ triển khai lực lượng hùng hậu chưa từng thấy trong nhiều năm qua

Tướng Lê Chiêm: Dân đổ xô mua đất Long Thành, cán bộ ký rất nhiều

VietTimes -- “Dân TP.HCM đổ xô về Long Thành để mua đất. Cán bộ ký rất nhiều. Dân ở Long Thành không bao giờ ở được đất này đâu, dân Long Thành sẽ lên Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk ở, họ sẽ lên đây phát triển kinh tế. Còn đất này họ bán, cán bộ ta nhận hết rồi”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm nói... xem thêm

Cách chức giám đốc Sở TN&MT Yên Bái Phạm Sỹ Quý

Thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Yên Bái đã kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng ông Phạm Sỹ Quý và cho thôi chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, điều về làm Phó văn phòng HĐND tỉnh này... xem thêm

Bộ trưởng Công Thương: Vụ việc Khaisilk gây 'tổn hại giá trị thương hiệu Việt'

VietTimes --  Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, đại biểu tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng, hành vi bán hàng Việt nhưng nguồn gốc "Made in China" của Khaisilk có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nền tảng đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp. Cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý nghiêm sau khi có kết luận điều tra... xem thêm

Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính: Cắt chi tiêu bộ máy, lấy tiền làm sân bay Long Thành

VietTimes -- Để có hơn 23.000 tỉ đồng giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành, không còn cách nào khác ngoài tiết kiệm chi - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nói... xem thêm

Chủ tịch Đà Nẵng nói gì về lô biệt thự “tuyệt mật” trên núi Sơn Trà?

VietTimes -- “Không có vấn đề “tuyệt mật” ở đây. Có thể trong lúc các cơ quan Trung ương cũng như địa phương đang trong quá trình thanh kiểm tra các dự án trên Sơn Trà nên ông Tiến mới phát biểu "tuyệt mật", ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói... xem thêm

Mạng xã hội: Không cấm nhưng sử dụng phải đúng luật

VietTimes -- Đó là khẳng định của ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) trong khuôn khổ Hội thảo phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin điện tử diễn ra tại Đà Nẵng chiều 26/10... xem thêm

Việt Nam xếp đầu về số lượng kỹ sư CNTT làm việc tại Nhật Bản

VietTimes -- Lượng kỹ sư CNTT Việt Nam làm việc trong ngành CNTT của Nhật chỉ chiếm 4% lượng kỹ sư nước ngoài, sau Trung Quốc 53% và Hàn Quốc 15%, nhưng tốc độ gia tăng về số lượng kỹ sư của Việt Nam tại Nhật lại có tốc độ tăng trưởng lên tới 258% cao nhất trong số các đối tác của Nhật... xem thêm

Lumia 535 là smartphone Windows được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn cầu

VietTimes – Theo công ty quảng cáo AdDuplex thì Lumia 535 là mẫu điện thoại Windows Phone đang được sử dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên, với kế hoạch ngừng hỗ trợ cho Windows Phone của Microsoft thì người dùng sẽ sớm chuyển sang sử dụng điện thoại hệ điều hành Android hoặc iOS... xem thêm

Ô tô điện được đánh giá có độ tin cậy cao hơn xe động cơ đốt trong

VietTimes -- Các cuộc thử nghiệm hiện trường và thăm dò ý kiến người tiêu dùng cho thấy,  ô tô điện có độ tin cậy cao hơn so với ô tô động cơ đốt trong, Jake Fisher - người đứng đầu bộ phận thử nghiệm ô tô của Tạp chí Consumer Reports - cho hay. Tuy nhiên, lái xe vẫn lo ngại về số lượng trạm sạc điện còn ít... xem thêm

3 tàu sân bay Mỹ thị uy khi ông Trump công du châu Á

Hải quân Mỹ thông báo Hạm đội 7 phụ trách khu vực châu Á -Thái Bình Dương đã được hai cụm tàu sân bay cùng với hải đội tác chiến đi kèm đến tăng viện. Cùng với một tàu sân bay có mặt tại chỗ, hiện có ba hàng không mẫu hạm Mỹ hoạt động đồng thời trong khu vực. Một sự kiện hiếm thấy trong bối cảnh tổng thống Donald Trump sắp công du châu Á.... xem thêm

"Nước cờ" Nga thay đổi cuộc chơi Trung Đông

VietTimes -- Rất có thể Nga sẽ bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê-út, nhưng hệ thống này sẽ không được dùng để chống lại Không quân Nga và cũng sẽ được bảo vệ trước các cặp mắt do thám hòng biết được bí mật của hệ thống này. Vậy tại sao các nước này lại mua hệ thống phòng không để nhằm vào các mục tiêu không phải của Nga? xem thêm