Tin tức 24h: Trung Quốc chuẩn bị “cuộc chiến đâm húc” Biển Đông; Bộ Công Thương hỏa tốc trả xe đi mượn; Nhiều đại gia liên quan đại án VNCB

VietTimes -- Trung Quốc đang đối đầu thực tế pháp lý mới trên biển Đông, bằng cách cử máy bay "thị uy", đưa tàu thiết kế cho đâm húc, tiến hành kiểu tư duy song song. Syria, quân chính phủ trận thua trận thắng. Trong nước, Bộ Công thương lại vướng scandal mượn xe, và nhiều đại gia liên quan đại án Ngân hàng Xây dựng
Hai tàu hải cảnh 2901 và tàu hải cảnh 2502 đang hải hành trên vùng nước biển Hoa Đông
Hai tàu hải cảnh 2901 và tàu hải cảnh 2502 đang hải hành trên vùng nước biển Hoa Đông

Trung Quốc tung tàu hải cảnh khổng lồ cho “cuộc chiến đâm húc” ở Biển Đông

VietTimes – Trong những tranh chấp Biển Đông, thời gian sắp tới chắc chắn Trung Quốc sẽ triển khai Hải cảnh 3901 thực hiện các hoạt động nhằm củng cố “tuyên bố chủ quyền” phi pháp. Chiếc tàu hải cảnh “siêu quái vật” này có thể sẽ là thách thức lớn với cảnh sát biển Đông Nam Á và cả với Hải quân Mỹ xem thêm

Tướng Trung Quốc đe Mỹ về “thảm họa ở Biển Đông“

VietTimes -- Có chuyên gia cho rằng cuộc tập trận mới nhất lần này ở Biển Đông là để ứng phó với kết quả phán quyết của Tòa trọng tài đối với vụ kiện Trung Quốc của Philippines xem thêm

Sau phán quyết Biển Đông, Trung Quốc nói muốn “kiên trì tư duy song song“

VietTimes -- Tờ Nhân Dân nhật báo Trung Quốc – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 19/7 cho biết một cuộc hội thảo về vấn đề Biển Đông và hợp tác khu vực đã tổ chức ở Singapore vào ngày 18/7. Tham dự hội thảo có nhiều học giả nổi tiếng Đông Nam Á và học giả Trung Quốc xem thêm

Đài Loan bất ngờ rút tàu tuần phòng Địch Hóa khỏi Biển Đông

VietTimes -- Tờ Thời báo Tự do Đài Loan ngày 18/7 cho biết, ngay sau khi Tòa trọng tài đưa ra phán quyết về vụ kiện Trung Quốc của Philippines liên quan tranh chấp Biển Đông, đảo Ba Bình (thuộc chủ quyền của Việt Nam, hiện bị Đài Loan chiếm đóng bất hợp pháp) bị phán quyết là "đá" xem thêm

Trung Quốc liên tiếp nếm ba trái đắng chỉ trong một tháng

VietTimes -- Tháng 7/2016 có vẻ là tháng tồi tệ nhất đối với Trung Quốc. Trung Quốc đang đối mặt với liền một lúc ba vấn đề. Đau đớn nhất là việc tòa Trọng tài thường trực The Hague ra phán quyết về vụ kiện của Philippines với Trung Quốc, bác bỏ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc trên Biển Đông, National Interest đánh giá. xem thêm

Thách thức Mỹ, Trung Quốc cho máy bay ném bom lượn qua bãi cạn Scarborough

Trung Quốc công bố hình ảnh máy bay ném bom hiện đại nhất của Trung Quốc H-6K đã bay qua bãi cạn Scarborough vài ngày sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Haye về Biển Đông. Đây là hành động mới trong cuộc đọ sức giữa Mỹ với Trung Quốc trên không phận Philippines xem thêm

Erdogan: Tôi chắc chắn sẽ bị giết nếu nán lại 10 phút trong khách sạn

VietTimes -- "Ở Marmaris đã diễn ra chiến dịch chống lại tôi. Hai trong số vệ sĩ của tôi bị giết chết. Nếu như tôi nán lại đó thêm chừng 10-15 phút, hẳn là tôi bị giết hoặc bị bắt" - Ông Erdogan kể xem thêm

Sputnik: 2 phi công bắn máy bay Su-24 của Nga đã bị bắt giữ

VietTimes -- Hãng tin Sputnik của Nga dẫn báo cáo của Bloomberg cho hay, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 2 phi công Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hồi tháng Mười Một máy bay ném bom Su-24 của Nga xem thêm

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố có những tài liệu chi tiết về âm mưu đảo chính

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim ngày 18/7 tuyên bố nước này có những tài liệu chi tiết về các bên phải chịu trách nhiệm trong âm mưu đảo chính xem thêm

Bắc Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản

VietTimes -- Thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 19/7 dẫn nguồn tin quân đội nước này cho hay Bắc Triều Tiên vừa phóng 3 tên lửa đạn đạo ra phía Biển Nhật Bản xem thêm

Nhiều “đại gia” liên quan trong đại án Ngân hàng Xây dựng

VietTimes – Có 36 bị cáo bị truy tố vì gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB). Ngoài ra,số lượng người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án được mời tới tòa cũng khá lớn - tới 130 cá nhân, tổ chức - với nhiều “tên tuổi” nổi tiếng xem thêm

Bộ Công Thương hỏa tốc trả lại chiếc Mercedes E250 đi…mượn

VietTimes – Tờ Dân trí đăng tin Bộ Công Thương đã trả lại chiếc Mercedes E250 "mượn" của Công ty Cổ phần cồn rượu Hà Nội (Halico). Chiếc xe này Bộ đã “mượn” Halico từ tháng 7/2015, và chỉ trả lại khi thông tin bộ thừa xe vẫn “mượn” thêm công khai trên báo chí xem thêm

Ông Lê Khắc Nam chưa được phê chuẩn giữ chức PCT Hải Phòng

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chưa phê chuẩn ông Lê Khắc Nam giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021 xem thêm

Vụ loa phát thanh “nghi nhiễm tiếng Trung Quốc“: Tiếp tục phát thanh bình thường!

VietTimes -- Sáng 19/7, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, cụm loa đài trên phường Khuê Mỹ bị phản ánh "nhiễm sóng phát tiếng Trung Quốc" vẫn phát bình thường, không tạm dừng. xem thêm

Việt Nam nhập siêu 14 tỉ USD từ Trung Quốc

Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sáu tháng đầu năm nay đạt hơn 82 tỉ USD, tăng gần 6% so với cùng kỳ. xem thêm

Tình cảnh thua lỗ tại SBIC: Có công ty không đủ kinh phí duy trì bộ máy phục vụ công tác giải thể

SBIC vẫn gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm, ngay cả khi đã chấp thuận “nhặt bạc cắc” từ các hợp đồng đóng tàu cá vỏ thép vài trăm tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc thực hiện giải thể các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do tất cả các đơn vị đều kinh doanh thua lỗ hoặc đã ngừng hoạt động xem thêm

Thu nhập xôn xao của phi công VNA: “Tiếng” và “miếng“

VietTimes -- Cuộc trò chuyện đưa phóng viên và nhóm phi công Vietnam Airlines nhớ lại một câu chuyện cũ và cả một phát biểu cũ của ông Phạm Ngọc Minh, Tổng giám đốc VNA khi ấy…xem thêm

“Siêu ủy ban” để quản 240 tỷ USD tài sản DNNN, làm nổi không?

VietTimes -- “Kinh nghiệm thế giới chỉ ra rằng, chỉ quản lý hiệu quả khi số lượng doanh nghiệp hạn chế. Nếu chúng ta không giảm bớt DNNN, thì việc sinh ra một “siêu cơ quan” quản lý, rồi cuối cùng vẫn phải quay lại với công cụ hành chính mà thôi” - TS Lê Đăng Doanh nhận định xem thêm

NÓNG: 12/63 Cổng thông tin điện tử tỉnh, thành bị gắn "link ẩn"

VietTimes -- Phó Thủ tướng ra văn bản, yêu cầu làm rõ, xử lý việc các trang mạng gov.vn bị gắn đường dẫn ẩn. Thế nhưng đến nay, vẫn có đến 12/63  Cổng thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố "phớt lờ" chỉ đạo. Thậm chí, Cổng thông tin tỉnh Lai Châu còn dẫn link đến website của Trung Quốc... xem thêm

Không quân Nga tiếp tục ném bom ác liệt ngoại ô Palmyra

VietTimes -- Lực lượng IS nhiều lần triển khai lực lượng thánh chiến nỗ lực chiếm lại thành phố cổ Palmyra (Tadmur) trên vùng nông thôn tỉnh Homs. Cuộc chiến mang tính chất liều chết tập thể hơn là một cuộc chiến có kế hoạch xem thêm

Lính thủy đánh bộ Syria đánh chiếm 3 ngôi làng trên dãy núi Jabal Turkmen

VietTimes -- Ngày 18.07.2016 Lính thủy đánh bộ Syria, phối hợp với Lữ đoàn Diều hâu Sa mạc (Liwaa Suqour Al-Sahra), đánh chiếm được ba ngôi làng trên đồi cao từ lực lượng chiến binh Jaysh Al-Fateh (Quân đội Chinh phục) trên dãy núi Jabal Turkmen phía bắc Latakia xem thêm

Quân đội Syria lại buộc phải rút lui khỏi thị trấn Kinsaba

Tối ngày 18.07.2016, một chiến binh Jabhat Al-Nusra ( Al-Qaeda Syria) đã tiến hành đòn tấn công tự sát tại làng Qal'at Shalaf, sát hại một số binh sĩ lực lượng Lính thủy đánh bộ Syria. xem thêm

Lính thủy Đánh bộ Syria tái chiếm đồi Tal Qalat Bắc Latakia

VietTimes -- Latakia ngày 18.07.2016, 11:09 am, Lính thủy đánh bộ Syria, phối hợp với lữ đoàn Diều hâu Sa mạc (Liwaa Suqour Al-Sahra) và Lực lượng vũ trang địa phương (NDF), đánh chiếm Tal Qal'at, một đỉnh đồi then chốt nằm giữa hai dãy núi Jabal Turkmen và Jabal Al-Akrad trên vùng nông thôn phía bắc Latakia xem thêm

Lính thủy Đánh bộ Syria tái chiếm đồi Tal Qalat Bắc Latakia

VietTimes -- Latakia ngày 18.07.2016, 11:09 am, Lính thủy đánh bộ Syria, phối hợp với lữ đoàn Diều hâu Sa mạc (Liwaa Suqour Al-Sahra) và Lực lượng vũ trang địa phương (NDF), đánh chiếm Tal Qal'at, một đỉnh đồi then chốt nằm giữa hai dãy núi Jabal Turkmen và Jabal Al-Akrad trên vùng nông thôn phía bắc Latakia xem thêm

VietTimes tổng hợp