TikTok bị Pháp điều tra

VietTimes – Cơ quan giám sát quyền riêng tư của Pháp vừa mở một cuộc điều tra về TikTok của Trung Quốc.
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Vào hôm 11/8, cơ quan bảo vệ dữ liệu của Pháp (CNIL) cho biết họ đang tiến hành điều tra sơ bộ đối với ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok. Cuộc điều tra diễn ra sau khi cơ quan này nhận được đơn khiếu nại vào hồi tháng 5/2020 tố cáo ứng dụng chia sẻ video thuộc sở hữu của Trung Quốc.

TikTok thuộc sở hữu của Byte Dance có trụ sở tại Trung Quốc đã bị Mỹ, EU và Hà Lan điều tra vì những lo ngại về quyền riêng tư.

Khi được hỏi về cuộc điều tra của CNIL, TikTok cho biết: “Bảo vệ quyền riêng tư và an toàn của người dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi đã biết về cuộc điều tra của CNIL và đang tích cực hợp tác với họ”.

Tại Hoa Kỳ, các quan chức đã cáo buộc rằng TikTok gây ra rủi ro an ninh quốc gia vì vấn dữ liệu cá nhân mà nó xử lý. Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ cấm TikTok trong vòng 45 ngày nữa nếu không có giao dịch mua lại nào giữa Byte Dance - “cha đẻ” TikTok - và một công ty Mỹ nào đó diễn ra.

Theo Reuters