close Đăng nhập

Tiêu thụ thép tăng trở lại

Tiêu thụ thép quý I tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ thị trường bất động sản ấm dần.
Tiêu thụ thép tăng trở lại

Theo báo cáo của Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), tình hình bán hàng trong quý I/2015 đã có sự tăng trưởng mạnh nhờ những tín hiệu ấm lên của thị trường bất động sản và kinh tế vĩ mô có nhiều dấu hiệu khởi sắc.

Tổng lượng thép tiêu thụ trong nước của các doanh nghiệp thành viên hiệp hội 3 tháng đầu năm đạt 2,5 triệu tấn, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiêu thụ thép xây dựng chiếm hơn một nửa, đạt 1,29 triệu tấn, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng tháng 3, lượng thép xây dựng bán ra của các thành viên phá vỡ mức kỷ lục đạt được hồi tháng 3 năm ngoái  với 651.633 tấn, tăng hơn 160% so với tháng trước và tăng 14% so với cùng kỳ 2014.

Theo đại diện VSA, việc Chính phủ ban hành một loạt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế đã hâm nóng thị trường vật liệu xây dựng. Thị trường bất động sản sôi động trở lại đã kéo theo sự tăng trưởng của ngành thép, đặc biệt là thép xây dựng.

Ngoài ra, sản lượng bán hàng trong nước của ống thép, tôn mạ cũng lần lượt tăng 20% và 81% so với cùng kỳ.

Với việc nhu cầu sử dụng thép trong nước tăng, các nhà máy không có hiện tượng giảm giá bán. Tuy nhiên, việc giá nguyên liệu tăng, giá điện tăng và tỷ giá điều chỉnh, VSA cho răng đây là thời điểm tốt để doanh nghiệp cắt giảm chiết khẩu.

Quý I/2015, tổng sản lượng sản xuất của các doanh nghiệp trong hiệp hội đạt hơn 2,7 triệu tấn, tăng 17% so với cùng kỳ, trong đó thép xây dựng đứng đầu với hơn 1,27 triệu tấn, tăng 18%; ống thép tăng 25%; thép cán nguội tăng 10% và tôn mạ tăng 18%.

Tuy vậy, tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp thành viên lại không có nhiều khởi sắc. Tổng lượng sản phẩm và bán thành phẩm thép xuất khẩu của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm đạt hơn 360.943 tấn, trị giá hơn 282 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2014, xuất khẩu thép giảm 6% về sản lượng và giảm 4% về giá trị nhập khẩu.

Theo Vnexpress

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Tập đoàn VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – báo lỗ hơn 231 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm, dù doanh thu đã vượt kế hoạch.