Thủ tướng thăm vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn TH ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Lãnh đạo Chính phủ đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm của nữ doanh nhân Thái Hương – nhà sáng lập Tập đoàn TH, khi dấn thân vào một lĩnh vực còn nhiều khó khăn như nông nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm cánh đồng ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm cánh đồng ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa tới thăm, làm việc tại một số dự án của Tập đoàn TH ở khu vực Phủ Quỳ, miền tây Nghệ An, trong đó có cánh đồng ứng dụng công nghệ cao tại xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa) và trang trại chăn nuôi bò sữa số 3 (thuộc cụm trang trại 1).

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, mô hình cánh đồng ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH là phù hợp với chủ trương phát triển của đất nước đó là phát triển bền vững, theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải.

Thủ tướng cũng đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm của nhà sáng lập TH Thái Hương, khi gọi bà là ‘nữ doanh nhân giàu năng lượng, dám dấn thân vào một lĩnh vực khó khăn như nông nghiệp’.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên của Tập đoàn TH
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên của Tập đoàn TH

Thủ tướng cho biết, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế của đất nước, tùy thuộc vào vai trò trong mỗi thời kỳ cách mạng Việt Nam.

Đặc biệt từ Đại hội lần thứ VI của Đảng, cả nước thực hiện công cuộc đổi mới với 3 trụ cột: xóa quan liêu bao cấp, thực hiện kinh tế nhiều thành phần, hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay, Đảng tiếp tục xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn TH có thể coi là một minh chứng cho chặng đường 35 đổi mới đất nước, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Trong đó, xác định con người là trung tâm, chủ thể, vừa là động lực của sự phát triển, không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thủ tướng mong muốn Tập đoàn TH tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, không chủ quan, tiếp tục phấn đấu phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, qua đó nâng cao đời sống người dân của tỉnh Nghệ An và các địa phương khác.

Bà Thái Hương - nhà sáng lập Tập đoàn TH - phát biểu tại buổi lễ
Bà Thái Hương - nhà sáng lập Tập đoàn TH - phát biểu tại buổi lễ

Nhân dịp này, bà Thái Hương – nhà sáng lập Tập đoàn TH – đã giới thiệu tới Thủ tướng về tầm nhìn, chiến lược của tập đoàn TH, đặc biệt là Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa có tổng vốn đầu tư 1,2 tỉ USD tại Nghệ An và Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên - mô hình điển hình về thực hành kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn.

“Bằng các bước đi chiến lược, căn cơ và bài bản, Tập đoàn TH đã chuyển đổi các nông lâm trường bên bờ vực phá sản, làm ăn không hiệu quả trở thành những vùng nông nghiệp công nghệ cao, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống của người dân”, bà Thái Hương khẳng định.

Được biết, trong năm 2021, thương hiệu sửa TH True Milk chiếm khoảng 45% thị phần sữa tươi tại Việt Nam với 120 loại sản phẩm, mở rộng thị trường ra Trung Quốc và các nước Asean.

Sau Nghệ An, TH đang phát triển các mô hình trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Thanh Hóa, Phú Yên, Kon Tum, An Giang và ra thế giới với dự án sữa trị giá 2,7 tỉ USD tại Liên bang Nga (2016-2026)./.