Thủ tướng khẳng định Việt Nam không thiếu điện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chia sẻ với lãnh đạo các tập đoàn lớn tại WEF ở Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết năm nay Việt Nam sẽ không thiếu điện dù có ngày lượng điện tiêu thụ cả nước vượt 1 tỷ kWh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trước lãnh đạo các tập đoàn của WEF. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trước lãnh đạo các tập đoàn của WEF. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sáng 26/6, tại thành phố Đại Liên (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên thảo luận với GS. Klaus Schwab, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và khoảng 20 lãnh đạo các tập đoàn lớn của WEF.

Các ý kiến đánh giá cao tốc độ tăng trưởng, phát triển, môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng được cải thiện của Việt Nam, đặc biệt là kinh tế số năm 2023 đã chiếm khoảng 16% GDP. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng bày tỏ quan tâm, đặt các câu hỏi về một số vấn đề như hoàn thiện các quy định, chính sách liên quan kinh tế số, chuyển đổi xanh, bảo đảm cung ứng điện, chuyển đổi năng lượng, chính sách ưu đãi với các lĩnh vực công nghệ cao…

Chia sẻ về vấn đề này, Thủ tướng cho biết năm 2023, Việt Nam có thiếu điện cục bộ tại một số thời điểm, nhưng tình hình này đã được khắc phục năm nay.

Sản lượng điện tiêu thụ tại Việt Nam năm nay dự báo tăng tới 15%. Trong đó, sản lượng điện sinh hoạt, theo EVN, tăng trên 18%, công nghiệp - sản xuất hơn 12%, thương mại - dịch vụ là 18%. Có những thời điểm, như ngày 14/6, lượng điện tiêu thụ cả nước vượt 1 tỷ kWh một ngày - mức cao nhất trong lịch sử, song Thủ tướng cho biết, cung ứng điện vẫn được bảo đảm.

"Việt Nam sẽ không thiếu điện, với các giải pháp đồng bộ về nguồn, truyền tải, phân phối và sử dụng điện, cũng như giá hợp lý", Thủ tướng nói.

858c8bfe-79e2-49b8-a168-f51649f9.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên thảo luận Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch WEF và khoảng 20 lãnh đạo các tập đoàn lớn của WEF. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ông Phạm Minh Chính cho biết với nỗ lực trong đảm bảo cung ứng điện, trước đây việc đầu tư, thi công đường dây truyền tải điện 500 kV phải mất 2-4 năm, nhưng nay chỉ trong khoảng 6 tháng. Dự kiến, cuối tháng 6, dự án này sẽ đóng điện, tăng thêm gần 2.500 MW điện truyền tải điện từ Nam ra Bắc.

Ngoài ra, Việt Nam cũng nỗ lực chuyển đổi sang năng lượng sạch khi tiếp tục hoàn thiện khung chính sách, chuẩn bị ban hành các nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và khí LNG cũng sắp được ban hành, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư rót vốn vào lĩnh vực năng lượng này.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sắp ban hành nghị định liên quan thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu và sửa chính sách ưu đãi đầu tư từ chủ yếu ưu đãi thuế sang tài chính, chi phí, đất đai... với các dự án ưu tiên.

Thủ tướng cho biết định hướng thu hút đầu tư của Việt Nam là ưu tiên các dự án trong lĩnh vực mới nổi, công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao và kết nối. Các dự án này sẽ là động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển mạnh một số lĩnh vực mới có tính đột phá, chiến lược như bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

"Việt Nam là hình mẫu về nền kinh tế phát triển mạnh mẽ"

Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Giáo sư Klaus Schwab, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF, nói Việt Nam là hình mẫu về một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và tận dụng hiệu quả những cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Việc Việt Nam có thể tham gia vào mạng lưới Cách mạng công nghiệp 4.0 của WEF, theo Giáo sư Klaus Schwab, là cơ hội chia sẻ tri thức về công nghệ, tăng hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Hai bên nhất trí thúc đẩy đưa Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 tại TP.HCM trở thành trung tâm kết nối hàng đầu tại khu vực.

PM-Pham-Minh-Chinh-Leader-WEF-90.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giáo sư Klaus Schwab, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF, sáng 26/6, tại Đại Liên (Trung Quốc). Ảnh: Đoàn Bắc

Chia sẻ với các doanh nghiệp nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam ưu tiên cho tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Năm 2023, GDP tăng 5,5% và ba tháng đầu năm nay đạt 5,66%. Ước tính, tăng trưởng quý II cao hơn quý I và xu hướng tăng cao hơn trong nửa cuối năm. Nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài thấp hơn nhiều giới hạn cho phép. VND thuộc nhóm tiền tệ mất giá ít nhất trong khu vực.

Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam tập trung 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực. Trong đó, xác định thể chế cũng là nguồn lực, động lực cho phát triển. Ông thông tin Chính phủ sẽ sớm thành lập Ban chỉ đạo rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách do chính Thủ tướng đứng đầu, các Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực phụ trách.

"Việt Nam tiếp tục chọn ưu tiên tăng trưởng, có chính sách linh hoạt, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực mới là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế chia sẻ", ông nói, đồng thời đề nghị các nhà đầu tư đồng hành cùng Việt Nam trên cơ sở "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Ông Phạm Minh Chính cũng đề nghị WEF và các đối tác tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam trong tham vấn, góp ý xây dựng, hoạch định các chính sách và tạo điều kiện để Việt Nam tham gia vào các sáng kiến, hệ sinh thái của Diễn đàn kinh tế thế giới.