Thổ bại lộ "lưu manh" chính trị, Saudi Arabia im lặng về lính chết trận, người Thổ ở Syria nhận lại quốc tịch, phải phá biệt phủ trăm tỷ ở Hải Vân

Thổ Nhĩ Kỳ lộ mặt "miệng cười giấu dao", mang vũ khí xịn định "bắn gà" ở Yemen, Saudi Arabia bị phiến quân đánh cho tơi tả, bom Nga khiến người gốc Thổ xác nhận quốc tịch ở Syria. Trong nước, biệt phủ trăm tỷ ở Hải Vân - Đà Nẵng sẽ chắc chắn bị phá bỏ... là những tin nổi bật của ngày 5/12  
Thổ bại lộ "lưu manh" chính trị, Saudi Arabia im lặng về lính chết trận, người Thổ ở Syria nhận lại quốc tịch, phải phá biệt phủ trăm tỷ ở Hải Vân

Iraq cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân xâm lược

Kênh truyền hình Iraq phát đi tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này, khẳng định việc đơn vị quân đội thuộc lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào khu vực thành phố Mosul, không có sự đồng thuận của chính quyền Iraq là sự xâm chiếm lãnh thổ bất hợp pháp và phải lập tức rời khỏi khu vực này  

Theo thông báo của văn phòng Thủ tướng Iraq, có khoảng một tiểu đoàn bộ binh của Thổ Nhĩ Kỳ, được trang bị xe tăng, pháo đã tiến vào lãnh thổ Iraq mà không cần bất cứ lời yêu cầu nào từ phía nhà nước Iraq xem thêm

Thổ Nhĩ Kỳ "chai mặt" vừa đưa quân sang Iraq, vừa từ chối đóng cửa biên giới Syria ngăn dầu lậu

Ngày 4-12, truyền thông địa phương đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc đóng cửa một phần biên giới với Syria vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của IS. Trong khi đó thì Iraq đã chính thức phản đổi Thổ Nhĩ Kỳ tự ý đưa quân vào tỉnh Mosul của nước này xem thêm

Iran sẵn sàng "vạch mặt" Thổ Nhĩ Kì buôn dầu với IS

 Iran có bằng chứng khẳng định Thổ Nhĩ Kì mua bán dầu trái phép với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và sẵn sàng công bố các thông tin này. 

“Nếu chính phủ Thổ Nhĩ Kì không nhận mình có buôn bán dầu với IS, chúng tôi sẵn sàng chứng minh điều này. Những thông tin quan trọng về mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kì với IS sẽ sớm được công bố”, hãng tin IRNA của Iran trích lời Chủ tịch Hội đồng lợi ích Iran, ông Mohsen Rezaie. 

Ông Mohsen Rezaie tuyên bố thông tin trên khi đang có chuyến thăm Syria và khẳng định Tehran đã thu thập được nhiều ảnh và video để củng cố cho các nhận định của mình xem thêm

Hơn 2.000 lính Saudi Arabia chết trận, mất 450 xe tăng tại Yemen

Arab Source dẫn nguồn tin rò rỉ từ hồ sơ mật của chính quyền Saudi Arabia cho biết hơn 2.000 binh sĩ Saudi Arabia đã tử trận trong cuộc nội chiến đẫm máu tại Yemen.

Theo nguồn tin trên, quân đội Saudi Arabia đã mất hơn 2.000 binh sĩ (4.850 người bị thương), 450 xe tăng, 4 trực thăng chiến đấu Apache, 15 máy bay quân sự khác, 3 tàu nhỏ (bị tên lửa chống hạm P-15 Termit tiêu diệt) và thiệt hại 200 tỷ riyal xem thêm

Nga không kích tiêu diệt xe chở dầu, thủ lĩnh người Turkmen tuyên bố là người Syria

Theo phát biểu của Bộ Quốc phòng Nga: lực lượng khủng bố không tiền như hổ không răng, Nga không kích triệt để tiêu diệt nguồn dầu mỏ cấp sang Thổ Nhĩ Kỳ của IS. Thủ lĩnh lực lượng Turkmans ở Syria tuyên bố là người Syria, ủng hộ đất nước Syria và không liên quan đến tổ chức khủng bố Turkmen xem thêm

Syria tiếp tục giành thắng lợi, phương Tây ồ ạt tham gia không kích IS

Được không quân Nga yểm trợ mạnh mẽ trên chiến trường, quân đội Syria liên tiếp giành lại các khu dân cư bị các tổ chức khủng bố chiếm đóng. Sức phản công của IS yếu dần dù vẫn chiến đấu quyết liệt. Các nước phương Tây đột nhiên ồ ạt tham gia không kích ở Syria ,nhưng hiệu quả rất thấp xem thêm

Thủ phạm xả súng ở California liên quan đến khủng bố

Báo Los Angeles Times dẫn nguồn từ các nhân viên an ninh cho biết, kẻ xả súng giết người hàng loạt ở California Syed Rizwan Farooq có duy trì liên lạc với các phần tử thánh chiến của ít nhất hai tổ chức khủng bố nước ngoài xem thêm

Đà Nẵng “trảm” biệt phủ trái phép ở núi Hải Vân trước 4/2/2016

Đó là thông tin vừa được ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu đưa ra sáng 5/12.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, chiều thứ Hai 6/12, quận Liên Chiểu sẽ mời ông Ngô Văn Quang (Giám đốc Công ty khai thác vàng Phước Minh, Quảng Nam) lên làm việc để thông báo chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo TP cùng quyết định cưỡng chế tháo dỡ khu biệt phủ do ông này xây dựng trái phép trên núi Hải Vân.xem thêm

Vụ “thành phố Cà Mau sắp vỡ nợ”: Do báo cáo nhầm!

"Việc này tôi đang giải trình. Nguyên nhân là do tôi ký báo cáo, trong báo cáo anh em báo cáo về nghiệp vụ có bị nhầm" - ông Huỳnh Thanh Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cà Mau giải thích. Hiện TP Cà Mau còn khoảng 30 tỷ cho nên vẫn đủ chi tiêu từ nay đến cuối năm xem thêm

Bức tranh thuế Việt Nam: Thuế này giảm thì thuế kia tăng!

Kết quả: Mặc dù giảm thuế cho doanh nghiệp, tổng thu ngân sách vẫn tăng 7%. Trong các sắc thuế chính, thuế giá trị gia tăng, chiếm 1/3 tổng doanh thu thuế, đã tăng 15% nhờ tiêu dùng cá nhân tăng và doanh thu thuế thu nhập cá nhân tăng 18% do nở rộng diện chịu thuế xem thêm

GDP Việt Nam 2015 đạt 204 tỷ USD, người Việt thu nhập 3.200-3.500 USD sau 5 năm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết năm 2015, GDP Việt Nam ước đạt khoảng 204 tỷ USD, bình quân đầu người là 2.228 USD. Tuy nhiên, nếu tính theo ngang giá sức mua là trên 5.600 USD. Tăng trưởng kinh tế năm nay ước đạt trên 6,5%, cao nhất trong 5 năm và vượt kế hoạch đề ra xem thêm

Viettimes tổng hợp