Thêm nhiều vụ phó sai chuẩn ở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Nhiều trường hợp khi bổ nhiệm chưa đảm bảo tiêu chuẩn giữ ngạch chuyên viên chính theo đúng quy định
Trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam bộ
Trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

Ngày 29-12, nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết tại Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, ngoài trường hợp Vụ phó Vũ Minh Hoàng và Vụ phó Nguyễn Tiến Khoa, hiện còn hàng loạt trường hợp khác được bổ nhiệm chưa phù hợp tiêu chuẩn.

Đó là các trường hợp bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Chánh văn phòng; ông Phạm Quốc Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế; ông Nguyễn Như Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Xã hội và ông Nguyễn Hoàng Hành, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Xã hội. Các vị này khi bổ nhiệm chưa đảm bảo tiêu chuẩn giữ ngạch chuyên viên chính theo đúng quy định.

Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, năm 2015 bà Hằng giữ chức trưởng phòng Quản trị tài chính Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, được cử đi thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính. Bà thi chung đợt với ông Nguyễn Tiến Khoa, Vụ phó Vụ Kinh tế (hiện về làm thư ký cho ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam). Tuy nhiên, kỳ thi này bà Hằng thi rớt vì môn kiến thức chung chỉ đạt 45 điểm trong khi chuẩn phải từ 50 điểm trở lên. Dù thi rớt nhưng bà Hằng vẫn được bổ nhiệm phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Đến kỳ thi nâng ngạch vào tháng 11-2016, bà Hằng tiếp tục được cử đi thi và đang chờ kết quả.

Còn ông Nguyễn Huỳnh Phước, thời điểm năm 2014 đã là phó vụ trưởng Vụ Kinh tế nhưng chưa giữ ngạch chuyên viên chính, phải đi dự thi nâng ngạch để đảm bảo chuẩn. Ông Nguyễn Hoàng Hành thi nâng ngạch chuyên viên chính rớt nhưng sau đó vẫn được bổ nhiệm giữ chức phó vụ trưởng Vụ Văn hóa - Xã hội. Ông Phạm Quốc Việt, ông Nguyễn Như Hạnh cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Mới đây, ông Việt, ông Hạnh và ông Hành tiếp tục được cử đi thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và cũng đang chờ kết quả.

Thời điểm đầu tháng 12-2016, khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về trường hợp bà Hằng, ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, đã nhìn nhận là bà Hằng có đi thi nâng ngạch nhưng rớt. Việc bổ nhiệm bà Hằng lên phó chánh văn phòng là do nhu cầu…

Theo quy chế làm việc của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ban hành tháng 7-2012, các chức vụ phó vụ trưởng và phó chánh văn phòng ban phải có bằng đại học, giữ ngạch công chức chuyên viên chính hoặc tương đương, có bằng cao cấp lý luận chính trị. Thẩm quyền bổ nhiệm các chức vụ này là của thường trực ban chỉ đạo nhưng quá trình bổ nhiệm phải được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định. Còn trưởng, phó các phòng trực thuộc văn phòng ban chỉ đạo phải là chuyên viên công tác từ năm năm trở lên.

Theo PLO