Thêm 7 cầu thủ dương tính, U23 Việt Nam có nguy cơ bị loại khỏi giải Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Kết quả kiểm tra sáng 23/2 cho thấy U23 Việt Nam có thêm 7 cầu thủ dương tính với Covid-19. Như vậy cả đội chỉ còn có 9 cầu thủ khoẻ mạnh, không đủ quân số để đá với Timor Leste
Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đang dương tính với Covid-19 (ảnh VFF)
Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đang dương tính với Covid-19 (ảnh VFF)

Kết quả kiểm tra cho thấy thủ môn Xuân Hoàng và 6 cầu thủ nữa đã nhiễm Covid-19, nâng tổng số cầu thủ bị nhiễm bệnh lên 24 người. Đội chỉ còn 9 cầu thủ khoẻ mạnh, không đủ quân số tối thiểu theo quy định là 13 để có thể thi đấu.

Nếu không có đủ tối thiểu 13 cầu thủ khoẻ mạnh, U23 Việt Nam sẽ bị xử thua U23 Timor Leste 0-3 và bị loại khỏi giải.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang gấp rút triệu tập bổ sung 4 cầu thủ, trong đó có 1 thủ môn, để di chuyển sang Campuchia theo đường bộ để kịp trận đấu với Timor Leste vào ngày mai. Đây cũng là số cầu thủ cuối cùng mà U23 Việt Nam được phép bổ sung. Trước trận đấu với U23 Thái Lan, đội đã tiếp nhận 6 tuyển thủ thay thế cho những người bị dương tính với Covid-19.

Hiện tình trạng của U23 Việt Nam như "chỉ mành treo chuông" bởi ngày mai nếu xét nghiệm tiếp tục xuất hiện các ca Covid-19 thì đội chắc chắn sẽ không đủ quân số đấu với Timor Leste và sẽ bị loại.