Tham nhũng vì "dân tự đưa", Trung Quốc nguy cơ bị “đuổi” khỏi Biển Đông, Nga diệt 41 thủ lĩnh phiến quân Syria

Đó là những tin nóng trong 24h qua. Theo đó, sức ép lên tham vọng độc chiếm biển Đông của Trung Quốc ngày càng lớn. Trong khi Kem Sokha – lãnh đạo phe đối lập thân Trung Quốc- mất chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Trong nước,  bỏ án tử hình với tội tham ô tiếp tục được tranh luận tại Quốc hội
Tham nhũng vì "dân tự đưa", Trung Quốc nguy cơ bị “đuổi” khỏi Biển Đông, Nga diệt 41 thủ lĩnh phiến quân Syria

Trung Quốc thua Philippines hiệp đầu trong vụ kiện Biển Đông 

 AFP dẫn tuyên bố của Tòa án Hague cho biết xem xét các tuyên bố của phía Philippines, tòa đã bác bỏ luận điệu của Trung Quốc rằng “tranh chấp thực tế xoay quanh chủ quyền các đảo trên biển Đông và do đó các tranh chấp này vượt quá thẩm quyền của tòa án”. Từ đây, Tòa án quốc Tế tại Hague hôm 29-10 tuyên bố họ có đủ thẩm quyền để xem xét vụ kiện biển Đông của Philippines xem thêm

'Cán bộ của tôi không vòi tiền, toàn dân tự đưa thôi'

ĐB Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) nêu lại phát biểu của một bộ trưởng để phản biện lại quy định về tội nhận hối lộ phải chứng minh được cán bộ “vòi tiền” tại phiên thảo luận hội trường về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) của Quốc hội sáng nay 30-10.

Ông Thuyền cho rằng việc ghi thêm từ “đòi” tại Điều 353 quy định về tội nhận hối lộ là tiếp tay cho nạn tham nhũng. Cụ thể, tại khoản 1 Điều 353 (dự thảo BLHS) viết: “Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian đòi, nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây dưới mọi hình thức để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ hai năm đến bảy năm” xem thêm

Công bố danh sách 41 thủ lĩnh khủng bố đã bị tiêu diệt ở Syria

Báo Nga công khai danh tính 41 thủ lĩnh phiến quân "nổi dậy" của các tổ chức khủng bố, phe "đối lập ôn hòa" và các tổ chức vũ trang khác trong cuộc nội chiến ở Syria bị tiêu diệt kể từ đầu chiến dịch quân sự do Nga phát động từ ngày 30/9, cho thấy sự hỗn loạn và phức tạp ở Syria xem thêm

Quốc hội tranh luận ý kiến bỏ tử hình với tội tham ô nếu khắc phục được hậu quả

Trộm dưới 2 triệu cũng có thể bị xử lý hình sự; tội Tham ô tài sản có thể không bị thi hành án tử hình nếu sau khi bị kết án đã chủ động khắc phục cơ bản hậu quả do mình gây ra. Trên đây là một trong những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tranh luận tại phiên thảo luận về Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) ngày 30-10. ĐB Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) bình luận: “Chúng ta đã phi hình sự hoá một số loại tội và hình sự hoá một số tội cần thiết” xem thêm

 Phó Chủ tịch Quốc hội Campuchia mất chức vì Xuyên tạc bản đồ với Việt Nam

Chính trường Campuchia đã nóng lên mức đỉnh điểm khi hôm nay (30/10), nhân vật quyền lực số 2 của đảng đối lập CNRP Kem Sokha đã mất chức phó Chủ tịch Quốc hội nước này.

Theo tin từ Cambodia Daily, Quốc hội Campuchia đã bỏ phiếu sáng hôm nay (30/10) để quyết định tương lai của Kem Sokha. Với 100% lượng phiếu ủng hộ từ các nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, ông Kem Sokha đã chính thức phải rời ghế phó Chủ tịch Quốc hội Campuchia.

Cuộc bỏ phiếu này đã diễn ra với sự tham gia của 68 nghị sĩ đảng cầm quyền CPP, và tất cả đều bỏ phiếu chống lại Kem Sokha. Trong khi đó, tất cả 55 nghị sĩ đảng đối lập CNRP đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu để phản đối xem thêm

Iraq tuyên bố không "nhờ" bộ binh của Mỹ diệt IS

Ngày 29/10, Iraq tuyên bố không cần sự hỗ trợ của bộ binh Mỹ trong cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) trên lãnh thổ nước này. Đây là tuyên bố chính thức mà phía Iraq đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ cử quân tới nếu được Iraq  yêu cầu xem thêm

Viettimes tổng hợp