Taxi vận chuyển trên 3.000 kíp nổ

Sáng 31.8, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa bắt vụ vận chuyển trên 3.000 kíp nổ bằng taxi. Vụ bắt giữ diễn ra lúc 4 giờ 30 phút sáng nay 31.8, tại km 380 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
Taxi vận chuyển và hơn 3.000 kíp nổ bị CSGT bắt giữ - Ảnh: Hải Tần
Taxi vận chuyển và hơn 3.000 kíp nổ bị CSGT bắt giữ - Ảnh: Hải Tần

Theo đó, phát hiện taxi mang biển kiểm soát 37A-065.40 do tài xế Lê Hồng Lâm (25 tuổi, ngụ huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển có biểu hiện vi phạm an toàn giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Trong lúc lực lượng chức năng kiểm tra hành chính, người khách đi taxi xuống xe, giả vờ đi vệ sinh rồi tẩu thoát. Kiểm tra phương tiện, lực lượng CSGT đã phát hiện taxi này đang vận chuyển 2 thùng các tông, bên trong đựng hơn 2.975 kíp nổ (kích nổ bằng điện), 300 kíp nổ cháy (kích nổ bằng lửa) và 150 m dây điện.

Tài xế Lâm khai báo, anh này đón một khách hàng từ Nghệ An mang theo 2 thùng giấy các tông bọc kín và chỉ nói là đi đến huyện Tĩnh Gia. Tài xế Lâm không biết các thùng giấy các tông này đựng số lượng lớn kíp nổ.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện, tang vật và bàn giao cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ngọc Minh theo Tuổi Trẻ