Tàu cá ngư dân miền Trung liên tiếp bị nạn

VietTimes -- Thông tin từ Đài Thông tin quyên hải, liên tiếp trong những ngày qua, nhiều tàu cá ngư dân miền Trung bị nạn, hỏng máy phải trả trôi, phát tín hiệu cứu nạn.
Liên tiếp trong những ngày qua, nhiều tàu cá ngư dân miền Trung bị nạn, hỏng máy phải trả trôi, phát tín hiệu cứu nạn.
Liên tiếp trong những ngày qua, nhiều tàu cá ngư dân miền Trung bị nạn, hỏng máy phải trả trôi, phát tín hiệu cứu nạn.

Theo đó, chiều ngày 30/7, hệ thống Thông tin Duyên hải nhận được tin báo nạn từ tàu cá QB 91264TS, do ông Nguyễn Văn Tiến (ở Đồng Hới, Quảng Bình) làm chủ báo về tình trạng tàu bị hỏng máy chính, sau hai ngày tự khắc phục sự cố nhưng không thành công. Hiện tàu đang thả trôi tại vị trí có tọa độ 17,15 độ N-109,00 độ E. Thời tiết tại khu vực tàu bị nạn có gió cấp 3, tàu yêu cầu được tàu cứu hộ ra kéo về Cảng Đà Nẵng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Hệ thống Thông tin duyên hải đã phát tín hiệu cứu nạn cho các tàu đang hoạt động tại khu vực và các cơ quan chức năng có phương án hỗ trợ tàu. 

Đến sáng ngày 31/7, chủ tàu cá QB 91264TS cho biết tàu đã được tàu thu mua TTH 95852TS kéo và đến Đà Nẵng vào chiều cùng ngày.

Đà Nẵng, đài duyên hải, tàu cá, ngư dân, bị nạn, sóng đánh chìm thả trôi, cứu nạn, VietTimes
Liên tiếp trong những ngày qua, nhiều tàu cá ngư dân miền Trung bị nạn, hỏng máy phải trả trôi, phát tín hiệu cứu nạn.

Trước đó, chiều ngày 29/07, Hệ thống Thông tin Duyên hải nhận được thông tin yêu cầu trợ giúp khẩn cấp từ tàu cá QNg 98746TS cùng 12 ngư dân đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 15,04 độ N-111,30 độ E thì bị gãy trục láp. Tiếp đó, tàu cá ĐNa 90426TS cùng 13 ngư dân cũng báo tin cứu nạn do bị hỏng máy, tàu thả trôi tại vị trí có tọa độ 14,41 độ N-111,35 độ E, với tốc độ trôi khoảng 7 hải lý/ giờ, theo hướng 150 độ trên biển trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Hệ thống Thông tin Duyên hải đã phát tin cứu nạn đến các tàu cá đang hoạt động trên biển. Đồng thời báo tin cho các lực lượng chứ năng tăng cường quan sát, theo dõi diễn biến và trợ giúp tàu bị nạn.

Đến trưa ngày 31/7, tàu cá ĐNa 90426TS đã được một tàu cá đang hoạt động gần khu vực kéo về Cảng Quy Nhơn chiều cùng ngày. Tàu cá QNg 98746TS cũng được kéo về Cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) an toàn.

Một diễn biến khác, ngày 28/07, Đài TTDH Bến Thủy tiếp nhận thông tin về tàu cá ngư dân Thanh Hóa mang tên TH 90298TS do ông Phạm Văn Thành làm chủ tàu, đang hành trình về đảo Hòn Mê tránh trú bão số 1 hôm 27/7 thì bị sóng đánh chìm. Tại thời điểm tàu chìm, tàu đang ở vị trí có tọa độ 19,20 độ N-105,55 độ E, trên tàu có 8 ngư dân, 7 ngư dân đã được lực lương Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cứu kịp thời đưa vào bờ an toàn, còn 1 ngư dân bị mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hệ thống Thông tin Duyên hải phát thông tin đến các cơ quan, đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ tàu bị nạn kịp thời. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi và trợ giúp tàu TH 90298TS tìm kiếm ngư dân bị mất tích.