Tái bổ nhiệm 2 Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an và Bộ Quốc phòng

VietTimes -- Ngày 20/2, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định bổ nhiệm lại 2 thượng tướng giữ chức Thứ trưởng thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (trái) và Thượng tướng Lê Quý Vương
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (trái) và Thượng tướng Lê Quý Vương

Cụ thể, tại Quyết định 245/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Lê Quý Vương  sinh năm 1956 tại tỉnh Phú Thọ. Thượng tướng Lê Quý Vương hiện đang là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (2016-2021).

Thượng tướng Lê Quý Vương từng theo học và tốt nghiệp khóa D8 của Đại học An ninh Nhân dân, nay là Học viện An ninh Nhân dân C500. Sau đó, ông phục vụ trong ngành An ninh thuộc lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng bộ Công an, ông từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, năm 2004, được bổ nhiệm làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, hàm Thiếu tướng. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, hàm Trung tướng.

Ngày 10 tháng 3 năm 2010, ông được Thủ tướng chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 7 năm 2013, ông được phong hàm Thượng tướng.

Tháng 9 năm 2016 , ông được chỉ định làm Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (2016-2021) Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (2016-2021).

Tại Quyết định 249/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sinh ngày 15 tháng 5 năm 1957 tại Hà Nội, nguyên quán ở thôn Niêm Phò, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông là con trai út của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1914–1967)

Hiện ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, hàm Thượng tướng. Ông từng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2, lãnh đạo công tác tình báo quân đội trong vòng gần 8 năm từ 2002 đến 2009.