SEA Games 31: Cơ hội để U23 Việt Nam vô địch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong khi VFF đã dừng V.League 2022 để chuẩn bị cho SEA Games 31 thì Thái Lan lại đang gặp khó khăn, thậm chí họ sẽ cử U19 từng thi đấu ở giải U23 Đông Nam Á 2022 sang Việt Nam tham dự SEA Games 31.
HLV Worawut Srimaka của U23 Thái Lan đang đứng trước tình cảnh các CLB không chịu nhả quân chuẩn bị cho SEA Games 31. Ảnh FAT.
HLV Worawut Srimaka của U23 Thái Lan đang đứng trước tình cảnh các CLB không chịu nhả quân chuẩn bị cho SEA Games 31. Ảnh FAT.

Tại SEA Games 31 thì chủ nhà U23 Việt Nam và U23 Thái Lan được tính là hạt giống. Trong khi thầy Park đang có sự chuẩn bị khá tốt thì HLV Worawut Srimaka của U23 Thái Lan chưa biết liệu có đủ quân hay không?

Đang đàm phán

HLV Worawut Srimaka của U23 Thái Lan đang đứng trước tình cảnh các CLB không chịu nhả quân chuẩn bị cho SEA Games 31. Về lý, câu lạc bộ Thái Lan có thể từ chối không cho cầu thủ lên tuyển nếu không phải “Ngày FIFA” hoặc theo thống nhất từ cuộc họp đầu mùa giải.

Thực tế, do lịch thi đấu của bóng đá Thái Lan bố trí theo châu Âu nên đây là giai đoạn nước rút của mùa giải. Được biết, giải vô địch quốc gia hàng đầu nước này là Revo Thai League 1 sẽ khép lại mùa giải vào ngày 7/5 tới đây.

Bốn CLB có nhiều tuyển thủ trẻ là Suphanburi, Nakhon Ratchasima, Buriram United và Police Tero sẽ thi đấu trận bán kết Chang FA Cup vào ngày 18/5 và sau đó là trận chung kết vào ngày 22/5. Vòng bán kết Revo League Cup diễn ra ngày 11/5 (gồm các câu lạc bộ PT Prachuap, Chonburi FC, Chiangrai United, Ratchaburi và Buriram United) và trận chung kết vào ngày 15/5.

Liệu dùng U19 thi đấu tại SEA Games 31 Thái Lan có đòi lại được món nợ? Ảnh FAT

Liệu dùng U19 thi đấu tại SEA Games 31 Thái Lan có đòi lại được món nợ? Ảnh FAT

Những cái tên như Kritsada Kaman (Chonburi FC), Suphanat Muenta (Buriram United) đang là trụ cột của CLB, khó lòng tham dự U23 Thái Lan. HLV Worawut Srimaka cũng khó lòng chọn được 3 cầu thủ trên 23 tuổi có phong độ tốt nhất đang thi đấu tại giải quốc nội. Với các cầu thủ Thái Lan đang thi đấu nước ngoài thì lại càng không có chút hy vọng nào.

Dư luận Thái Lan đang khá lo ngại khi U23 Thái Lan vừa để thua cả 3 trận tại Dubai Cup 2022 hồi tháng 3, lần lượt với các tỷ số 0-1 trước U23 Qatar, 2-4 với U23 Trung Quốc và 1-2 trước U23 Iraq. Việc U23 Trung Quốc xếp cuối cùng trong 10 đội tham dự Dubai Cup 2022, sau U23 Việt Nam đã khiến cho mục tiêu "đòi lại" huy chương Vàng SEA Games gặp khó khăn.

Đã sẵn sàng

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo đã kịp thời công bố danh sách sơ bộ 27 cầu thủ U23 tham dự SEA Games 31. Gồm 3 thủ môn: Văn Toản, Văn Chuẩn, Xuân Hoàng; ở vị trí hậu vệ có sự góp mặt của 12 cầu thủ: Quang Thịnh, Tuấn Tài, Văn Xuân, Tiến Long, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Đô, Đoàn Anh Việt, Quang Vinh, Văn Việt, Văn Lắm, Thanh Bình và Mạnh Dũng.

Hàng tiền vệ sẽ có 6 gương mặt: Quang Nho, Đức Việt, Xuân Tân, Công Đến, Lý Công Hoàng Anh và Nguyễn Trọng Long. Các cầu thủ Vĩ Hào, Văn Tùng, Văn Đạt, Thanh Minh, Mai Xuân Quyết và Nguyên Hoàng có tên trong bản danh sách ở vị trí tiền đạo. Danh sách 3 cầu thủ trên 23 tuổi sẽ được chọn trong danh sách rút gọn gồm Hùng Dũng, Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức.

Cơ hội bảo vệ HCV của U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn vì công tác chuẩn bị của chúng ta gặp nhiều thuận lợi hơn đối thủ. Tất nhiên SEA Games 31 không chỉ có U23 Thái Lan, chúng ta vẫn phải nỗ lực thi đấu.