Đội hình “ông già gân” tại World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trang web 90min vừa lựa chọn 11 “ông già gân” trong đội hình 4-4-2. Đội hình này là thách thức không nhỏ với 32 đội tuyển dự World Cup 2022.
Ai sẽ tỏa sáng? Ảnh AT
Ai sẽ tỏa sáng? Ảnh AT

Điểm chung là tất cả các ngôi sao này đều ngoài 30 và đầy kinh nghiệm chinh chiến World Cup.

Thủ môn – Manuel Neuer (Đức, 1986)

Ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich bắt cho đội tuyển Đức từ 2009, ra sân 109 trận và vẫn đang được cho là chốt chặn đáng tin cậy của tuyển Đức. Tuy nhiên ở tuổi 36, đây có lẽ là kỳ World Cup cuối cùng cả Neuer cùng những “Cỗ xe tăng”. Nếu có được chiếc Cúp vàng thì Neuer hẳn có cái kết có hậu.

Hậu vệ phải – Cesar Azpilicueta (Tây Ban Nha, 1989)

Đẳng cấp và kinh nghiệm của ngôi sao 32 tuổi có 10 năm đá cho Chelsea sẽ là điểm tựa vững chắc cho lứa cầu thủ trẻ mà Tây Ban Nha mang đến kỳ World Cup 2022 sắp tới. Nhà vô địch UEFA Champions League. Cesar Azpilicueta chơi được cả sơ đồ 3 hậu vệ hay 4 hậu vệ.

Trung vệ - Thiago Silva (Brazil, 1984)

Nhờ lối sống lành mạnh, kết hợp chế độ tập luyện và sinh hoạt khoa học, trung vệ Silva vẫn đang là thủ lĩnh của hàng phòng ngự Chelsea và tuyển Brazil. Đã tuổi 38 và chắc chắn kỳ World Cup 2022 sẽ chia tay Selecao sau giải đấu trên đất Qatar. Với 113 trận đấu cho Brazil, Thiago Silva đang giữ kỷ lục khoác áo đội tuyển xứ sở Smaba trong số các cầu thủ dự World Cup 2022.

90min vừa lựa chọn 11 “ông già gân” trong đội hình 4-4-2 tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Ảnh 90m

90min vừa lựa chọn 11 “ông già gân” trong đội hình 4-4-2 tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Ảnh 90m

Trung vệ - Pepe (Bồ Đào Nha, 1983)

Trung vệ Porto đã cao tuổi nhưng vẫn là chốt chặn gần như không thể thay thế của hàng thủ Bồ Đào Nha, bất chấp anh đã 39 tuổi. Pepe vẫn thi đấu đầy máu lửa, kết hợp với kinh nghiệm dày dặn. Ngôi sao của Real ngày nào giờ vẫn cho thấy mình hoàn toàn có thể thi đấu World Cup 2022 trọn vẹn để nâng số lần khoác áo đội tuyển lên trên con số 124.

Hậu vệ trái – Jordi Alba (Tây Ban nha, 1989)

Đã đá cho Barca 10 mùa bóng thì Jordi Alba đủ điều kiện chơi cho bất cứ đội tuyển quốc gia nào chứ không phải chỉ Tây Ban Nha. Đội phó của Barca vừa đón sinh nhật tuổi 33 cách đây chưa lâu. Không to cao nhưng với lối đá lên công, về thủ nhịp nhàng hậu vệ lão tướng Alba vẫn đang chiếm trọn niềm tin từ Xavi và Luis Enrique ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

Đội phó của Barca Jordi Alba vừa đón sinh nhật tuổi 33 cách đây chưa lâu. Ảnh AP
Đội phó của Barca Jordi Alba vừa đón sinh nhật tuổi 33 cách đây chưa lâu. Ảnh AP

Tiền vệ trung tâm Sergio Busquets (Tây Ban Nha, 1988)

Đến giờ mà Sergio Busquets vẫn còn cày ải được ở vị trí tiền vệ trung tâm cả ở CLB Barcelona và ĐT Tây Ban Nha khiến nhiều người ngạc nhiên. 14 năm thi đấu không mệt mỏi tại sân Nou Camp và 133 trận thi đấu ấn tượng tại đội tuyển khiến Busquets đang trở thành biểu tượng của bóng đá Tây Ban Nha. Ở tuổi 33, tiền vệ sinh năm 1988 vẫn là hạt nhân quan trọng ở tuyến giữa, làm nhiệm vụ đánh chặn và luân chuyển bóng. Chiếc “máy quét” đang hoạt động rất tốt bởi sự tập luyện khiến nhiều đàn em nể phục.

Tiền vệ trung tâm – Luka Modric (Croatia, 1985)

Ngôi sao người Croatia vẫn đang cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc trong màu áo Real Madrid tại La Liga. Đội trưởng đổi tuyển Croatia Modric sẽ bước sang tuổi 37 khi giải đấu tại Qatar khởi tranh, và rất có thể đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Chỉ cao 1,72m và nặng 66 kg nhưng Luka Modric thi đấu cực kỳ dẻo dai bởi khả năng đọc trận đấu tốt. Anh đã có 148 trận đá cho đội tuyển và đây là kỳ World Cup thứ 3 Modric tham dự.

Đội trưởng đổi tuyển Croatia Modric sẽ bước sang tuổi 37 khi giải đấu tại Qatar khởi tranh. Ảnh AP

Đội trưởng đổi tuyển Croatia Modric sẽ bước sang tuổi 37 khi giải đấu tại Qatar khởi tranh. Ảnh AP

Tiền vệ trái – Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, 1985)

Bồ Đào Nha đang có một dàn cầu thủ tài năng nhưng không vì thế mà không nhắc đến Cristiano Ronaldo. CR7 đã cùng ĐT Bồ Đào Nha đoạt “tấm vé vớt” dự World Cup 2022, qua đó có lần thứ 5 trong sự nghiệp, và có lẽ là lần cuối góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Ngôi sao MU đã thi đấu cho đội tuyển 186 trận và có 115 bàn thắng, không có một chân sút nào tại World Cup 2022 có hiệu suất ghi bàn như anh.

Tiền vệ phải – Lionel Messi (Argentina, 1987)

Điều mà người hâm mộ đang lo sợ là nếu như cả Cristiano Ronaldo, Lionel Messi đều không tham dự World Cup 2026 thì ngày hội bóng đã lớn nhất hành tinh sẽ bớt vui đi. Nhưng Qatar 2022 này cả hai đang muốn thể hiện khả năng chuyên môn để mang Cúp về địch về cho quê hương. Ngôi sao PSG vẫn đang là trụ cột của đội tuyển Argentina nhưng Leo đá cho CLB hay hơn đội tuyển, đó là sự thật.

Tuyển thủ Ba Lan Lewandowskisẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 8 tới. Ảnh AP

Tuyển thủ Ba Lan Lewandowskisẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 8 tới. Ảnh AP

Tiền đạo – Karim Benzema (Pháp, 1987)

Benzema có thân hình khá nặng nề. Nhưng“Mèo ú” đang thể hiện phong độ hết sức tuyệt vời ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG. 26 trận đấu cho Real Madrit tại La Liga anh ta đã có 24 bàn thắng cho đội bóng Hoàng gia. Tuy đã có tuổi nhưng Benzema vẫn sẽ là hạt nhân quan trọng cùng Les Bleus bảo vệ chức vô địch.

Tiền đạo – Robert Lewandowski (Balan, 1988)

Tuyển thủ Ba Lan sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 8 tới. Lewandowski là mẫu tiền đạo toàn diện, ghi bàn bằng cả hai chân, không chiến tốt. Liệu Lewandowski cùng “đại bàng” có thể tạo nên bất ngờ tại kỳ World Cup 2022?

Còn bạn sẽ chọn HLV nào cho đội hình “lão tướng” tham dự World Cup 2022?