Sân Thiên Trường: Sức mạnh từ khán đài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Khán giả thành Nam đang tự tin khi đón tiếp thầy, trò HLV Kiatisak với khẩu hiệu "Khai mạc V.League tưng bừng/Nam Định chiến thắng lẫy lừng báo công”.
Chảo lửa Thiên trường. Ảnh NĐFC.
Chảo lửa Thiên trường. Ảnh NĐFC.

Nếu nói về chuyên môn thì ngoài cổ động viên thành Nam, không ai nghĩ HAGL lại mất điểm khi đến làm khách trên sân Thiên Trường. Nhưng người Nam Định có quyền tự hào khi sân Thiên Trường “đi dễ, khó về”, ngay như mùa giải năm ngoái Hà Nội FC với đội hình toàn sao cũng từng thua 0-3.

Chảo lửa V.League

Người thành Nam có một thống kê đáng tự hào, tính trong 4 năm qua, Nam Định đã thắng 20, hoà 8 và thua 12 trên sân nhà. Nhiều đối thủ mạnh V.League đã ngã ngựa khi đến sân Thiên Trường bởi tinh thần thi đấu của các cầu thủ “đội bóng quốc dân”của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Mới đây khi biết UBND tỉnh Nam Định cho phép bán vé 50% số chỗ (khoảng 10 ngàn vé), cổ động viên thành Nam đã tự hào làm thơ:

Chờ ngày hai sáu, tháng hai

Nam Định cùng với Gia Lai tranh hùng

Khai mạc V.League tưng bừng

Nam Định chiến thắng lẫy lừng báo công

Nếu như đội khách HAGL đang được coi là ứng cử viên của chức vô địch V.League 2022 thì thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đang “chạy ăn từng mùa”. 7 năm qua, kể từ khi trở lại V.League từ mùa giải 2018 nhưng mùa nào Nam Định cũng lâm vào cảnh đầu mùa “chạy gạo”, cuối mùa “chạy đua trụ hạng”. Tại V.League 2020, họ chỉ thoát rớt hạng trong gang tấc (bằng 18 điểm, chỉ hơn chỉ số phụ so với Quảng Nam). Nhưng ở V.League 2021, sau 12 vòng đấu trước khi giải đấu bị hủy bỏ, đội bóng chủ sân Thiên Trường lại gây ngỡ ngàng giới chuyên môn khi chễm chệ ở vị trí hạng 4 trước khi giải dừng lại.

Năm nay, “đội bóng quốc dân” đôn 6 cầu thủ U.21 lên đội 1. HLV Văn Sỹ đã đưa Mạnh Hùng (Hải Phòng) về thay trung vệ đội trưởng Lâm Anh Quang. Đội bóng thành Nam tái hợp với hậu vệ Đinh Viết Tú từ CLB Quảng Nam làm dày cho hàng phòng ngự. Về lực lượng nội binh, thành Nam đang bắt đầu tận hưởng lứa quả ngọt đầu mùa như: tuyển thủ U.23 Xuân Quyết, Xuân Tân, Văn Hiếu...,

Danh sách đăng ký V.League 2022 của Nam Định. Ảnh VPF.

Danh sách đăng ký V.League 2022 của Nam Định. Ảnh VPF.

3 ngoại binh, 1 nhập tịch

Khán giả Nam Định tạm thời yên tâm khi đội bóng quê hương tái ký hợp đồng với chân sút Silva Dias, đồng “vua phá lưới” với 7 bàn thắng sau 12 vòng đấu mùa rồi. Ngoài ra, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã chiêu mộ thêm 2 ngoại binh người Brazil khác là vua phá lưới Giải VĐQG Campuchia 2021 với 12 pha lập công Oliveira Marques và trung vệ Santana. Thêm vào đó là hậu vệ nhập tịch Kizito Trần Trung Hiếu (Than QN), từng có 10 năm kinh nghiệm chinh chiến ở V.League sẽ là “máy ủi” nơi đường biên.

Đá với Nam Định, dù HAGL đang được ví như “đội tuyển Việt Nam thu nhỏ” với những gương mặt xuất sắc Công Phượng, Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hữu Tuấn, Hồng Duy, Minh Vương thì HLV Kiatisak vẫn phải e dè. Ba trận đấu đầu mùa giải V.League 2022 lần lượt là HAGL (sân nhà), Hải Phòng (sân khách), Hà Nội (sân nhà) thì HLV Văn Sỹ biết phải làm gì để có mùa giải không phải vất vả chạy đua trụ hạng cuối mùa.