VietTimes -- Một lễ hội văn hóa Nhật Bản dành cho giới trẻ vừa diễn ra tại Cung thiếu nhi Hà Nội ngày 19/8. Chủ đề của ngày hội này là "Kamisama và Yokai" (Thiên thần và Ác quỷ). Nhiều bạn trẻ đã hóa thân thành các nhân vật trong những bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản, với những bộ trang phục cosplay rực rỡ và đẹp mắt.
Lễ hội "Kamisama và Yokai" lấy ý tưởng dựa trên những câu chuyện về các vị thần và yêu quái trong các bộ truyện tranh manga Nhật Bản được giới trẻ Việt Nam yêu thích. Bên cạnh các màn trình diễn Kendo (Kiếm đạo) và múa truyền thống Yoshakoi, điểm nổi bật nhất của lễ hội chính là các bộ trang phục Coslay cầu kỳ đầy sắc màu mà các bạn trẻ mang trên người để hóa thân thành các nhân vật manga Nhật Bản.
Trình diễn trang phục cosplay (video: Thắng Nguyễn)
Đa phần các bộ trang phục Cosplay được thiết kế và đặt may riêng cho từng người. Các chi tiết trang phục được làm tỉ mỉ. Khi hóa thân vào một nhân vật, các bạn trẻ đã trang bị cho mình từ áo, váy, trâm cài tóc, mặt nạ cho đến giày, guốc giống hệt nhân vật trong truyện tranh. Chi phí cho các bộ trang phục cosplay lên đến hàng triệu đồng. Đó là chưa kể thời gian make-up cũng khá lâu. Tuy nhiên, các bạn trẻ này đều cảm thấy phấn khích vì mình được trở thành một nhân vật mà mình ao ước.
Lễ hội Ichigo Ichie (Một cuộc gặp gỡ) 2018 được tổ chức tại Cung thiếu nhi Hà Nội
Sự kiện đã thu hút được rất đông đảo các bạn trẻ tới tham dự
Nhân vật ma vô diện Kaonashi
Múa truyền thống Nhật Bản Yosakoi (video: Thắng Nguyễn)
Các gian hàng bán vật phẩm anime, manga
Các tờ poster cũng thu hút sự quan tâm của người tham dự
Những con búp bê mô phỏng các nhân vật trong manga Nhật Bản
Các em bé cũng được hóa trang
Nhân vật Touka
Thủy thủ mặt trăng
Ca sỹ "ảo" Miku và Meiko
Miku
Siêu nhân Gao
Hiệp sỹ thời trung cổ
Trang phục truyền thống của phụ nữ Nhật Bản
Nhân vật Shiro
Đặc nhiệm SWAT
Naruto
Nhân vật Rem
Kobayashi
Make-up, một công đoạn không thể thiếu khi hóa thân thành các nhân vật amime
Các gian hàng phục vụ ăn uống tại sự kiện cũng rất nhộn nhịp
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Phòng CSGT Công an Đà Nẵng thông báo tìm chủ sở hữu gần 190 mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính đã quá hạn tạm giữ. Sau 30 ngày kể từ thông báo cuối, phương tiện sẽ bị tịch thu theo quy định.
Tiểu ban Tổ chức Đại hội XIV của Đảng đã thực hiện sơ duyệt toàn bộ công tác chuẩn bị, từ khánh tiết, hậu cần đến kỹ thuật, nhằm bảo đảm chu đáo, an toàn tuyệt đối và sẵn sàng cho buổi tổng duyệt vào sáng 14/1.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nếu như trước đây, sức mạnh quốc gia là tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý, thì ngày nay, sức mạnh ấy phụ thuộc rất lớn vào dữ liệu.
Ngày 12/1, Cục CSGT (Bộ Công an) có thông báo phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (diễn ra từ ngày 19/1 đến ngày 25/1).
Tại lễ khởi công các dự án trường chuyên biệt ở Thái Nguyên, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động chia sẻ tuổi thơ sinh ra ở miền biển, lớn lên ở miền núi để khẳng định giáo dục chính là chìa khóa giúp học sinh vùng cao vươn lên.
Về nhiệm vụ năm 2026, Thủ tướng cho biết Đảng ủy Chính phủ sẽ thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương.
Người gây ra vụ việc là bà Nguyễn Thị Vân Anh (ở chung cư CT5-ĐN2, phường Từ Liêm, Hà Nội) bị công an tạm giữ vì có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.
Hội thảo “Blockchain: Từ nền tảng công nghệ đến ứng dụng trong tài chính số” tại TP Đà Nẵng thu hút hơn 1.000 người là sinh viên, giảng viên, chuyên gia công nghệ - tài chính tham dự.
Công an Đà Nẵng vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm trá hình hoạt động tại khách sạn Mường Thanh và khách sạn Samdi, đưa hơn 40 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.
Nhiệm kỳ Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh đầy biến động của thế giới và trong nước. Vượt qua thách thức chưa từng có, Việt Nam không chỉ giữ vững ổn định, mà quan trọng hơn, đã xác lập một trục phát triển mới: lấy khoa học - công nghệ và kinh tế tư nhân làm động lực trung tâm cho tăng trưởng dài hạn.
Người sáng lập Tập đoàn Thái Bình Dương – doanh nghiệp xây dựng hàng đầu Trung Quốc – đã gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư vào các dự án hạ tầng lớn tại Việt Nam, từ cầu đường đến metro và đường sắt đô thị.