Quân đội Syria ồ ạt dội lửa diệt phiến quân Al-Qaeda

VietTimes -- Ngày 27.01.208, quân đội Syria bắt đầu tiến hành cuộc tấn công đánh vào chiến tuyến của tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) trên vùng giáp ranh 3 tỉnh Hama, Idlib và Aleppo. Các đơn vị vũ trang Syria sử dụng pháo binh hạng nặng, tiến công dưới hỏa lực yểm trợ của không quân Nga.
Quân đội Syria điều chuyển lực lượng, chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mới ở Idlib, Hama, Aleppo. Ảnh minh họa video
Quân đội Syria điều chuyển lực lượng, chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mới ở Idlib, Hama, Aleppo. Ảnh minh họa video

Trong ngày, các đơn vị bộ binh Syria tiến công giành quyền kiểm soát các địa bàn  trong khu vực thị trấn Saan phía đông tỉnh Hama. Sau cuộc pháo kích dữ dội đánh vào chiến tuyến của lực lượng khủng bố HTS, các tay súng khủng bố rút lui khỏi các làng Hajilah, Totah, Aniq.

Trên địa phận tỉnh Idlib, các đơn vị quân đội Syria đang tiếp tục chiến đấu với lực lượng Hồi giáo cực đoan, chủ lực là các tay súng thuộc tổ chức khủng bố HTS (Al-Qaeda Syria) trên vành đai sân bay quân sự chiến lược Abu Al-Duhur.

Muraselon, dẫn nguồn tin quân sự địa phương cho biết, sau khi giải phóng được hoàn toàn thị trấn cùng tên Abu Al-Duhur, quân đội Syria sẽ có kế hoạch tiến công về hướng hai thị trấn người Shi’te bị bao vây al-Fu'ah và Kafriya.

Lực lượng pháo binh quân đội Syria ồ ạt dội lửa vào chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan HTS trên chiến trường Hama, Idlib, Aleppo - video Sputnik 
QA