Quân đội Syria đánh bật đợt tấn công của phiến quân ở ngoại vi Damascus (ảnh - video)

VietTimes -- Quân đội Syria chủ công là lực lượng Vệ binh Cộng hòa và các đơn vị sư đoàn cơ giới số 4 tiếp tục trận đánh phản kích vào lực lượng Failaq al-Rahman, Ahrar al-Sham và Tahrir al Sham phía bắc Jobar.
Xe tăng quân đội Syria tấn công ở Damascus
Xe tăng quân đội Syria tấn công ở Damascus

Đêm ngày 23 rạng ngày 24.03.3017, quân đội Syria đánh bại cuộc đột kích của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến ra khỏi Nhà máy Al-Ghazel (Nhà máy Vải sợii). Ngay sau đó, các đơn vị vũ trang Syria tổ chức phản công nhanh, đánh vào các phần tử khủng bố trên hướng nam nhà máy Vải sợi, một số tay súng thánh chiến tháo lui về phía thị trấn Jobar, một số tay súng khác lùi về cố thủ xung quanh hai tòa nhà trong khu vực. Quân đội Syria tiêu diệt một số chiến binh thánh chiến

Sáng ngày 24.03.2017, không quân Nga – Syria ồ ạt không kích quận Jobar và khu công nghiệp nằm giữa quận Jobar và Qaboun. Các máy bay chiến đấu Syria dội bom vào các vị trí tập trung quân của lực lượng Hayat Tahrir Al-Sham, phá hủy 3 xe cơ giới.

Theo các nguồn quân sự ở Damascus cung cấp cho Al-Masdar News, quân đội Syria tiếp tục tấn công mạnh nhằm không chỉ giành lại các vị trí đang bị lực lượng khủng bố Al-Qaeda đánh chiếm, mà phải giải phóng cả quận Jobar, ngăn chặn mọi nguy cơ phản công sau này.

Quân đội Syria tiếp tục tấn công trên chiến trường Jobar-Qaboun, ngoại ô Damascus
Không quân Syria không kích dữ dội khu vực Jobar - Qaboun, ngoại ô Damascus

NT