Chủ tịch Phúc Sơn khóc nghẹn: Đêm chỉ ngủ 1-2 tiếng, ướt gối vì nước mắt
"Đêm qua bị cáo chỉ ngủ được một đến hai tiếng, xoay bên trái ướt bên trái, xoay bên phải ướt bên phải", Nguyễn Văn Hậu bật khóc khi trình bày trong phiên xét xử sáng nay.
"Đêm qua bị cáo chỉ ngủ được một đến hai tiếng, xoay bên trái ướt bên trái, xoay bên phải ướt bên phải", Nguyễn Văn Hậu bật khóc khi trình bày trong phiên xét xử sáng nay.
Viện kiểm sát công bố bản luận tội, đề nghị mức án với bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Nguyễn Văn Hậu cùng các bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu nghẹn ngào kể về tuổi thơ nghèo khó và hành trình làm thiện nguyện, xây dựng 13.000 căn nhà tình nghĩa. Bị cáo xin được ghi nhận những đóng góp này như tình tiết giảm nhẹ hình phạt.
Đứng trước HĐXX, bà Hằng khai bị cơ quan điều tra phong tỏa 7 sổ tiết kiệm (trong đó có sổ trị giá 2,2 tỷ đồng), thu giữ 33 cây vàng và kê biên 6 sổ đỏ liên quan đến các bất động sản “mua trong và ngoài dự án” của Phúc Sơn.
Khai tại tòa, cựu Phó bí thư tỉnh Vĩnh Phúc bị cáo Hoàng Anh khai đã nhiều lần “xin” tiền ông Hậu để giải quyết việc cá nhân và gia đình, với tổng số tiền lên tới 5 tỷ đồng và 500.000 USD.
Theo cáo trạng, bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Vĩnh Phúc đã nộp 20 tỷ đồng và đề nghị được sử dụng hai lô đất mua từ Hậu "Pháo", trị giá hơn 34 tỷ đồng dùng vào việc khắc phục hậu quả. Bà Lan bị cáo buộc nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ Hậu.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật 3 nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có nguyên Bí thư và nguyên Chủ tịch tỉnh vì vi phạm liên quan tới vụ Tập đoàn Phúc Sơn.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật, cựu Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm liên quan vụ Thuận An, còn 2 cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ liên quan vụ Phúc Sơn.
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin liên quan đến các vụ án xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Phúc Sơn và Thuận An.
VietTimes – Cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỉ đồng, 1,6 triệu USD do các bị can trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn và hiện đang rà soát, kê biên, phong toả nhiều tài sản có giá trị của các bị can và những người liên quan.